TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm cho hơn 290 bác sĩ trẻ sau 18 tháng dấn thân

Duy Tính
Duy Tính
03/08/2023 14:59 GMT+7

Hơn 290 bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn với trạm y tế tại TP.HCM sẽ được tham gia ngày hội việc làm do Sở Y tế TP.HCM tổ chức.

Ngày 3.8, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế tổ chức ngày hội việc làm dành cho các bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế của TP.HCM.

Dự kiến, ngày hội việc làm dành cho các bác sĩ trẻ sẽ diễn ra vào ngày 15.8 tại khuôn viên của Bệnh viện Phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp (đơn vị đăng cai tổ chức). Sẽ có hơn 30 bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đa khoa, bệnh viện quận, huyện và các trung tâm y tế đã chính thức đăng ký nhu cầu tiếp nhận.

Tổ chức ngày hội việc làm cho hơn 290 bác sĩ trẻ sau 18 tháng dấn thân - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng các bác sĩ trẻ tham gia khóa đầu tiên của chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế vào ngày 27.2.2022

DUY TÍNH

Theo đó, tại ngày hội việc làm, các bác sĩ trẻ có cơ hội tiếp cận và nghe giới thiệu, tìm hiểu kỹ về nhu cầu tuyển dụng của các bệnh viện và trung tâm y tế. 

Mỗi bệnh viện và trung tâm y tế sẽ được ban tổ chức bố trí một quầy để giới thiệu về các vị trí việc làm cần tuyển dụng. Kết thúc ngày hội việc làm sẽ là bản ký kết ghi nhớ hợp đồng giữa các bệnh viện, trung tâm y tế với các bác sĩ trẻ vừa hoàn thành chương trình đào tạo thực hành.

Thông tin ban đầu cho biết, số nhu cầu tiếp nhận của các cơ sở y tế đã vượt xa con số bác sĩ tham gia chương trình.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, cách đây 18 tháng, vào ngày 27.2, hơn 290 bác sĩ trẻ của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã xuất quân về y tế cơ sở thông qua chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế. Đến nay, các bác sĩ trẻ này đã chính thức hoàn thành khóa đào tạo, nhận chứng chỉ hành nghề và chuẩn bị chọn nơi công tác lâu dài thông qua ngày hội việc làm.

"Việc thí điểm đưa các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp tham gia chương trình đào tạo 18 tháng tại các bệnh viện, gắn liền với thực hành tại các trạm y tế phường, xã là cơ hội tốt để bác sĩ có thể tiếp cận được người bệnh ở giai đoạn rất sớm. Từ đó giúp cho bác sĩ có thể nhận diện được các dấu hiệu bệnh sớm và điều trị người bệnh mau chóng hồi phục hơn", PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

Bên cạnh đó, việc đến thực hành và tăng cường tại các trạm y tế cơ sở giúp bác sĩ trẻ gần dân hơn, thấu hiểu và chia sẻ các khó khăn của người dân, mà những người dân này là những người bệnh, từ đó giúp cho bác sĩ trẻ có thể thực hiện tốt sứ mệnh của người thầy thuốc là điều trị bệnh. 

Đó là mục tiêu chính của chương trình thí điểm của ngành y tế TP.HCM đã được các cấp lãnh đạo thành phố ủng hộ và được HĐND TP.HCM thông qua với các chính sách động viên thiết thực.

Thời gian dấn thân đầy ý nghĩa của người thầy thuốc

Theo người đứng đầu ngành y tế TP.HCM, với khóa đầu tiên này, việc các bác sĩ trẻ thực hành tại bệnh viện đồng thời tham gia các hoạt động chống dịch tại các trạm y tế đã để lại hình ảnh đẹp trong suy nghĩ của nhân viên y tế đang công tác tại y tế cơ sở cũng như nhận xét tốt của người dân. 

Đặc biệt là những ngày tiêm chủng, những ngày cấp chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly… Chắc rằng, các bác sĩ trẻ đã có những trải nghiệm tích cực về công tác tại y tế cơ sở và sẽ nhớ mãi những ngày tháng dấn thân đầy ý nghĩa này trong sự nghiệp thầy thuốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.