TP.HCM: Tìm chủ của 108 xe lôi vi phạm trật tự lòng, lề đường ở Q.Bình Tân

12/12/2022 17:31 GMT+7

Hơn 100 chiếc xe lôi, xe kéo vi phạm lòng lề đường ở Q.Bình Tân đang bị tạm giữ sẽ được mang đi đấu giá nếu người sử dụng không đến nhận lại.

UBND Q.Bình Tân vừa phát đi thông báo về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trên địa bàn quận.

Trong năm 2022, Q.Bình Tân tổ chức nhiều kế hoạch xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, xử lý xe 2-3-4 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trong quá trình giải tỏa lòng lề đường, Đội Quản lý trật tự đô thị xử lý các tuyến đường Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt, Tên Lửa, Vành Đai Trong, Trần Văn Giàu, quốc lộ 1… Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật vi phạm do các hộ dân buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vi phạm.

Xe lôi tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn khi lưu thông trên đường

trịnh thanh

Theo luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND Q.Bình Tân thông báo công khai đến người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng tang vật hợp pháp bị tạm giữ liên hệ Đội Quản lý Trật tự đô thị Q.Bình Tân (địa chỉ 178 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A) để làm thủ tục nhận lại.

Thống kê có 108 thùng xe lôi, xe kéo đã qua sử dụng, hiện được tạm giữ tại số 488 Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân. Hầu hết phương tiện không có pháp lý và không xác định được người vi phạm do chủ sử dụng không hợp tác cung cấp thông tin cá nhân.

Lãnh đạo UBND Q.Bình Tân cho biết theo quy định, sau 3 lần thông báo mà không có người đến nhận, quận sẽ tổ chức bán đấu giá.

Tình trạng xe ba gác, xe lôi tự chế chở hàng hóa, rau củ quả để bán hàng rong diễn ra tại nhiều quận huyện, nhất là khu vực ngoại thành, các khu công nghiệp đông công nhân. Ngoài lực lượng trật tự đô thị xử lý lòng lề đường, buôn bán hàng rong, lực lượng CSGT cũng thường xuyên tuần tra, xử phạt các phương tiện này… nhưng chưa thể dứt điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.