TP.HCM: Thủ kho rút hàng của công ty mang đi bán, trốn truy nã gần 22 năm

29/11/2022 11:55 GMT+7

Quá trình làm thủ kho của công ty, bị cáo Huỳnh Quý rút hàng của công ty mang đi bán, chiếm đoạt hơn 305 triệu đồng.

Ngày 29.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quý (49 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 1.1999, Quý làm thủ kho tại Công ty TNHH SX-TM L.P (Q.Gò Vấp), công ty chuyên về sản xuất lưới đánh cá.

Quá trình làm việc, Quý 6 lần rút bớt hàng của công ty đang vận chuyển cho khách để mang đi bán. Đến tháng 8.2000, công ty phát hiện thất thoát hàng và Quý có biểu hiện gian dối nên yêu cầu Quý báo cáo, đối chiếu sổ sách, sau đó phát hiện hành vi vi phạm của Quý. Lúc này, Quý bỏ trốn cùng số tiền chiếm đoạt là hơn 305 triệu đồng. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Ngày 19.6.2001, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã bị can Quý. Đến ngày 11.1.2022, Quý bị bắt theo lệnh truy nã.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Công ty TNHH SX-TM L.P không yêu cầu Quý bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho Quý, do Quý là cháu họ trong gia đình. Sự việc Quý làm thủ kho và rút hàng của công ty đã xảy ra 22 năm nên không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.