TP.HCM thu hút 500 bác sĩ mới ra trường thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế

Duy Tính
Duy Tính
09/11/2023 08:21 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch về thu hút bác sĩ tham gia chương trình thí điểm đào tạo thực hành 18 tháng cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 3 năm 2023.

Ngày 8.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch về thu hút bác sĩ tham gia chương trình thí điểm đào tạo thực hành 18 tháng cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 3 năm 2023.

Mục đích nhằm tăng cường nhân lực và nâng cao năng lực cho y tế cơ sở trên địa bàn. Theo đó, đối tượng tham gia là các bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp tại các trường đại học khối ngành sức khỏe trên địa bàn TP.HCM và cả nước, số lượng 500 người.

Về quyền lợi, các bác sĩ tham gia chương trình sẽ được ngân sách TP.HCM hỗ trợ chi phí sinh hoạt 60 triệu đồng/người trong 18 tháng; được miễn chi phí thực hành (chi phí thực hành 18 tháng tại các cơ sở từ 36 - 54 triệu đồng). Xuyên suốt trong thời gian thực hành, mỗi bác sĩ trẻ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp và sát sao từ thầy cô có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TP và sự giám sát, hỗ trợ của Sở Y tế. 

Khi công tác tại các trạm y tế xa trung tâm thành phố sẽ được hỗ trợ nơi ăn, ở, nghỉ ngơi. Được Sở Y tế cử tham gia tập huấn kiến thức pháp luật về khám chữa bệnh, các quy chế, kê đơn, thường trực, ứng xử; tập huấn nhận biết các dấu hiệu nặng, xử trí các bệnh lý cấp cứu nội, ngoại, sản, nhi và tập huấn an toàn tiêm chủng, cấp chứng nhận cho các bác sĩ thực hành đạt điều kiện. Sau khi hoàn thành chương trình, các bác sĩ sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, được giới thiệu đơn vị có nhu cầu tuyển dụng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.