TP.HCM: Thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum do ăn chả lụa, mắm

Lê Cầm
Lê Cầm
20/05/2023 14:27 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) hội chẩn phát hiện thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum.

Ngày 20.5, TS-BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết cả 3 bệnh nhân trên đều ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), trong đó có 2 anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi, người còn lại là nam 45 tuổi.

TP.HCM: Thêm 3 ca nghi ngộ độc Botulinum do ăn chả lụa  - Ảnh 1.

Một bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

T.H

Thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum do ăn chả lụa, mắm

Theo thông tin ban đầu, ngày 13.5, 2 bệnh nhân là anh em ruột có ăn bánh mì chả lụa. Sau đó đến ngày 14.5 có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng. Ngày 15.5, 2 người này có triệu chứng nặng hơn, nhìn đôi, đau cơ, nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân thứ 3 là nam 45 tuổi, được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Người này cho biết có ăn một loại mắm để lâu ngày.

Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy bệnh nhân nhiễm độc botulinum nguồn gốc từ thức ăn.

Hiện 3 bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Trong đó, 2 bệnh nhân 18 tuổi và 45 tuổi suy hô hấp nặng, phải thở máy, sức cơ chỉ còn 1/5. Bệnh nhân 26 tuổi, sức cơ còn 3/5 - 4/5, có thể tự thở được.

Trước đó, ngày 13.5, gia đình 4 người (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) có mua giò lụa từ người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì. Sau khi ăn khoảng 12-18 giờ, cả 4 người đều bị đau bụng, buồn nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó, dần dần xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, đau người và 3 trẻ bị yếu cơ dần. 

Ngày 14.5, cả 3 trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng mệt lả, suy hô hấp, nặng. Ngày 15.5, sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy thống nhất chẩn đoán nghi ngờ nhiễm độc botulinum do ăn giò lụa. Tối cùng ngày, các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán ngộ độc botulinum. Ngay trong đêm, đoàn Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam vận chuyển thuốc BAT về thẳng Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi hội chẩn lại lần cuối, 3 trẻ đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.