TP.HCM: Tập trung cứu chữa chiến sĩ Công an phường nhiễm Covid-19 đang phải thở máy, ECMO

08/06/2021 20:58 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên hy vọng với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp chiến sĩ Công an phường ở Q.Tân Phú vượt qua cơn hiểm nghèo.

Chiều 8.6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thăm hỏi tình hình sức khỏe chiến sĩ Công an phường Phú Trung (Q.Tân Phú) nhiễm Covid-19. Sáng cùng ngày, sức khỏe chuyển bệnh diễn tiến nặng, được chuyển về khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, hiện đã được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo).

Hai bệnh viện nỗ lực cứu chữa chiến sĩ công an mắc Covid-19

Về sức khỏe của chiến sĩ này, TS.BS CK2 Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 tính đến nay là ngày thứ 7. Khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, bệnh nhân đã hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO, huyết áp vẫn phải duy trì thuốc vận mạch và thận bị tổn thương đang được lọc máu. Hiện bệnh nhân đang được hỗ trợ cả về tuần hoàn, về hô hấp và thận.
“Với những khó khăn như vậy, chúng tôi đang tập trung hết sức để cứu chữa bệnh nhân này”, BS Xuân cho biết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên (thứ 2 từ phải qua) theo dõi quá trình điều trị qua màn hình

Ảnh: BVCC

Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch.
Sau hơn một tuần thực hiện giãn cách xã hội, về cơ bản TP.HCM đã kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo. Thứ nhất, số người bị cách ly tại TP.HCM đã tăng nhiều so với các đợt dịch trước. Thứ hai, những ca bệnh nặng cũng nhiều hơn trước.
Người đứng đầu TP.HCM gửi gắm niềm tin và hy vọng đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ có thể giúp chiến sĩ mắc Covid-19 vượt qua cơn hiểm nghèo. “Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành, biểu dương các lực lượng trên địa bàn thành phố đang ngày đêm căng mình chống dịch. Và tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của tất cả các lực lượng, chúng ta sẽ chiến thắng”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tặng quà động viên chiến sĩ P.C.Đ và gia đình thông qua thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM

Ảnh: BVCC

Bản tin Covid-19 ngày 8.6: Nỗi lo bùng dịch vùng giáp ranh TP.HCM

TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn đoàn công tác do Bí thư Nguyễn Văn Nên đã ghé thăm và động viên; đồng thời cho biết đây là niềm khích lệ lớn đối với đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như người bệnh.
BS Nguyễn Tri Thức khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TP.HCM để chăm lo sức khỏe cho người dân thành phố, tập trung toàn lực để cứu chữa cho chiến sĩ công an phường.
Theo điều tra ban đầu, chiến sĩ công an phường nói trên trực chốt tại Bệnh viện Q.Tân Phú từ 28 - 31.5, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1.6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 1 - 4.6, chiến sĩ này tiếp tục trực chốt  ở địa chỉ 128B Kênh Tân Hóa (Q.Tân Phú). Ngày 6.6, chiến sĩ này sốt, mệt và khó thở nên đi khám bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; người vợ cũng nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.