TP.HCM: TAND Q.1 tuyên án vụ nâng mũi, hút mỡ 'chui' gây chết người

05/09/2022 14:36 GMT+7

TAND Q.1 đã tuyên án đối với 3 bị cáo về tội 'vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh' vì đã phẫu thuật thẩm mỹ trái phép gây chết người.

Sau 1 tuần nghị án kéo dài, ngày 5.9, TAND Q.1 (TP.HCM) tuyên án các bị cáo đã phẫu thuật thẩm mỹ trái phép, nâng mũi, hút mỡ "chui" gây chết người.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Huyền Trang (26 tuổi) 2 năm 3 tháng tù, Phan Thanh Tùng (34 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Ngọc Tú (29 tuổi) 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh”. Đồng thời, mỗi bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Các bị cáo trong vụ phẫu thuật thẩm mỹ trái phép gây chết người tại tòa ngày 29.8

SONG MAI

Theo cáo trạng, tháng 11.2021, Trang thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 để làm thẩm mỹ viện (hoạt động không phép).

Ngày 20.11.2021, Trang thỏa thuận nâng mũi, hút mỡ bụng cho chị H.T.N giá 15 triệu đồng. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5.12.2021, Trang liên hệ với Tú gây mê, giảm đau cho cho chị N. và nhờ Tùng phẫu thuật. Phẫu thuật xong, chị N. nằm nghỉ thêm 2 tiếng và về phòng trọ để theo dõi sức khỏe. Đến tối cùng ngày, chị N. bị đau, khó thở và đã được 3 bị cáo đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

HĐXX nhận định, 3 bị cáo không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề, chưa được cấp giấy phép hoạt động đã phẫu thuật thẩm mỹ trái phép nâng mũi và hút mỡ cho chị N. dẫn đến tử vong. Bị cáo Trang có vai trò chính và 2 bị cáo Tú, Tùng là đồng phạm. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.