TP.HCM: Tạm giữ nghi phạm liều lĩnh bẻ khóa xe máy dựng sát trụ sở công an

01/10/2022 19:28 GMT+7

Xe máy dựng trước cửa tiệm điện thoại, sát trụ sở công an nhưng hai nghi phạm Phát và Trí vẫn tiếp cận bẻ khóa lấy trộm xe.

Ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.11 (TP.HCM) đang tạm giữ Huỳnh Nhật Phát (31 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nghi phạm Huỳnh Nhật Phát

C.T.V.

Như Thanh Niên đưa tin, hơn 12 giờ ngày 23.9, anh G.C.H. (32 tuổi, ngụ Q.11) ngồi sửa điện thoại cho khách bên trong cửa tiệm của mình trên đường Minh Phụng (P.10, Q.11, TP.HCM).

Lúc này, có hai người nam chở nhau trên xe máy đến tiếp cận, bẻ khóa lấy xe máy của anh H. dựng trước cửa tiệm. Điều đáng nói, nơi xảy ra vụ trộm nằm ngay sát trụ sở Công an P.10 (Q.11). Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Phát và Võ Minh Trí (29 tuổi, ngụ Q.11) là 2 nghi phạm gây ra vụ trộm. Lực lượng chức năng sau đó đưa Phát về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Phát khai cùng Trí đã lấy trộm xe máy của anh H. Sau khi gây án, Trí đem bán chiếc xe với giá 16 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Riêng Trí đang bỏ trốn và cảnh sát đang truy bắt. Công an cũng kêu gọi Trí ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.