TP.HCM: Tai nạn lao động ở công trình, 1 công nhân tử vong, 2 bị thương nặng

24/02/2023 12:48 GMT+7

Vụ tai nạn lao động ở 1 công trường trên sông Soài Rạp, H.Cần Giờ (TP.HCM) khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, 2 công nhân bị thương nặng.

Ngày 24.2, theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn H.Cần Giờ. Vụ tai nạn lao động trên khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo đó, lúc 17 giờ 31 ngày 23.2, Tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi báo vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường trên sông Soài Rạp ở H.Cần Giờ, có 3 nạn nhân bị thương rất nặng và đang di chuyển vào bờ.

Lúc 17 giờ 32 cùng ngày, Tổng đài 115 điều phối Trạm vệ tinh 115 tại H.Nhà Bè tiếp cận hiện trường xử trí cấp cứu. Khoảng 17 giờ 45, Trạm vệ tinh 115 Nhà Bè đến hiện trường thì 1 nạn nhân tử vong bàn giao công an địa phương, 2 bệnh nhân với chẩn đoán đa chấn thương, chuyển Bệnh viện Nhân dân 115.

Trường hợp thứ nhất trong vụ tai nạn lao động trên là nam bệnh nhân 43 tuổi. Thông tin ban đầu cho biết, bệnh nhân đang làm ở công trường nói trên thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1 m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, tay trái. Những người làm ở công trình gọi Trung tâm cấp cứu 115 đến xử trí cấp cứu ban đầu.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân sau gặp tai nạn lao động được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, vết thương phức tạp vùng khuỷu tay trái 4 cm x 4 cm, vết thương xây xát thái dương 3 cm, gãy lồi cầu dưới xương cánh tay trái, đứt dây chằng khuỷu tay trái. Bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu gãy xương và vết thương vùng khuỷu, sau đó được chuyển khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

Trường hợp thứ 2 bị tai nạn lao động là nam bệnh nhân 38 tuổi. Bệnh nhân cũng đang làm ở công trường thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1 m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, đau ngực. Bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu ban đầu, nẹp cố định cột sống cổ, thở ô xy cannula 2 lít/phút, băng ép vết thương.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân bị tai nạn lao động trên được chuyển đến trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, đau ngực trái, đau vai phải vết thương đỉnh đầu 6 cm chảy máu, xây xát bàn tay trái bệnh nhân được chụp CT-Scanner, X-quang, siêu âm. Chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương ngực trái. Hiện bệnh nhân đang theo dõi điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Trong khi đó, người dân sống gần cầu Hiệp Phước (xã Hiệp Phước) cho hay, chiều tối 23.2, rất đông lực lượng chức năng tập trung tại khu vực bờ kè chân cầu Hiệp Phước (H.Nhà Bè). Công an đã căn dây phong tỏa quanh khu vực, không để người ngoài đến gần, khi nạn nhân được đưa bằng thuyền về đây. Đến tối, lực lượng chức năng mới rời đi.

TP.HCM: Tai nạn lao động ở công trình, 1 công nhân tử vong, 2 bị thương nặng - Ảnh 1.

Khu vực bờ kè dưới chân cầu Hiệp Phước (xã Hiệp Phước) nơi công an cho căn dây phong tỏa ngày 23.2 khi nạn nhân được thuyền đưa về đây.Trần Kha

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè) xác nhận, có vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại một công trường trên sông Soài Rạp, có gây thương vong. Tuy nhiên, vị này chưa cung cấp thông tin cụ thể và cho hay công an đang điều tra vụ việc. 

Chiều 24.2, theo nguồn tin từ PV Thanh Niên, Công an H.Cần Giờ đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám điều tra làm rõ vụ tai nạn sửa chữa khiến 3 người thương vong trên địa bàn. Theo đó, chiều 23.2, nhóm công nhân lên tàu neo đậu tại sông Soài Rạp (H.Cần Giờ) để sửa chữa. Trong lúc nhóm công nhân đang cẩu ống thông gió thì bất ngờ bị đứt dây cáp. Vụ việc cho 1 người tử vong và 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.