TP.HCM sẽ giải quyết cơ bản các tồn đọng cuối tháng 9.2023

02/08/2023 06:16 GMT+7

Trong tháng 8.2023, TP.HCM tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực bất động sản, đất đai… với mục tiêu đến cuối tháng 9 sẽ giải quyết cơ bản các tồn đọng.

Ngày 1.8, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2023. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của TP.HCM ước hơn 268.300 tỉ đồng, đạt hơn 57% dự toán; cấp phép thành lập mới hơn 27.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt trên 261.000 tỉ đồng; giải ngân đầu tư công hơn 18.100 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 26%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 660.000 tỉ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ…

TP.HCM sẽ giải quyết cơ bản các tồn đọng cuối tháng 9.2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

T.N

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM tiếp nhận hơn 82.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 77.500 người lao động.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và quý 3/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn thiện việc thể chế hóa các cơ chế, chính sách được Quốc hội cho phép trong Nghị quyết 98/2023. Sắp tới, TP.HCM sẽ thành lập ban chỉ đạo, hội đồng tư vấn và mời đơn vị tư vấn quản lý, giám sát việc triển khai nghị quyết giống như mô hình ban quản lý dự án.

Trong tháng 8.2023, TP.HCM tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực bất động sản, đất đai… với mục tiêu đến cuối tháng 9 sẽ giải quyết cơ bản các tồn đọng.

Về đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục dự án, rà soát trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm nhà thầu. Song song đó, các sở, ngành như: QH-KT, KH-ĐT, Viện Nghiên cứu phát triển đẩy nhanh công tác quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cho các quận, huyện. Thường trực UBND TP.HCM họp định kỳ 2 tuần 1 lần để tháo gỡ khó khăn cho công tác quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh đầu cấp, ông Phan Văn Mãi giao Sở GD-ĐT báo cáo đánh giá và đề xuất những việc có thể khắc phục ngay năm nay và những việc cần nghiên cứu bài bản để thay đổi trong thời gian sắp tới. Đơn cử như trường chất lượng cao, trường điểm cần nghiên cứu, tính toán số lượng, vị trí phù hợp, còn trường công ở các địa bàn phải bảo đảm chỗ học cho con em thành phố có nhu cầu học. Năm nay, nhiều trường ở trung tâm tuyển không đủ chỉ tiêu học sinh lớp 10, trong khi đó một số em rớt cả 3 nguyện vọng nhưng có điểm cao hơn điểm sàn khu trung tâm. "Như vậy có được tuyển bổ sung hay không? Phải đảm bảo tối đa quyền được học trường công của con em thành phố", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Y tế hoàn thiện đề án thành lập khu công nghiệp dược và kế hoạch triển khai các nội dung về trung tâm y tế chuyên sâu. Sở TT-TT tập trung hoàn thiện đề án thành lập trung tâm chuyển đổi số để trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong tháng 8.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.