TP.HCM: Q.6 khánh thành Trường Hy Vọng cho trẻ em khuyết tật

14/04/2023 13:55 GMT+7

Sau 18 năm kể từ khi được đưa vào quy hoạch, công trình dự án Trường chuyên biệt Hy Vọng (nay có tên là Trường Hy Vọng, ở Q.6) bắt đầu đưa vào hoạt động, góp phần giáo dục cho trẻ em khuyết tật...

Sáng 14.4, UBND Q.6 (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trường Hy Vọng tại địa chỉ 55/4 Lý Chiêu Hoàng (P.10, Q.6).

Q.6 khánh thành Trường chuyên biệt Hy Vọng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 1.

Trường Hy Vọng có mức đầu tư gần 53 tỉ đồng

PHAN THU HOÀI

Công trình được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 1.843,6 mét vuông, với tổng mức đầu tư gần 53 tỉ đồng, bao gồm 12 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng phục vụ cho 200 học sinh và 30 giáo viên.

Công trình có 4 tầng gồm có phòng học, phòng làm việc, phòng y tế, phòng can thiệp sớm, phòng vật lý trị liệu, phòng âm nhạc, phòng rèn luyện phục hồi chức năng, bếp, nhà ăn, phòng đa năng, thư viện…

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Q.6 nhấn mạnh UBND quận luôn xác định công tác giáo dục đối với trẻ em khuyết tật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để thực hiện chủ trương trên, ngay từ đầu năm 2005, cùng với sự quan tâm giúp đỡ tích cực của các sở, ngành TP, sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ, chính quyền quận đã ưu tiên quỹ đất và nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường Hy Vọng.

Q.6 khánh thành Trường chuyên biệt Hy Vọng cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Q.6 phát biểu tại buổi lễ

PHAN THU HOÀI

Chủ tịch UBND Q.6 cũng đề nghị tập thể Trường Hy Vọng Quận 6 hãy luôn khẳng định uy tín của nhà trường trong việc nuôi dạy, giáo dục trẻ em khuyết tật, góp phần xóa đi những khoảng cách, để không còn bất cứ rào cản nào đối với các em, những người kém hoàn chỉnh về hình thể.

"Tôi hy vọng tập thể sư phạm nhà trường có thể giúp các em được tham gia phát triển mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và tạo cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực, đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào nhịp sống chung của toàn xã hội. Đừng nhìn vào hình thể khiếm khuyết của các em mà nên nhìn vào năng lực thực tế", bà Thảo chia sẻ.

Trường Hy Vọng 

PHAN THU HOÀI

Dự án Trường chuyên biệt Hy Vọng được quy hoạch từ năm 2005. Đến tháng 10.2017, dự án được Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Tuy nhiên dự án chưa thể thực hiện vì vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Qua quá trình vận động, thuyết phục hộ dân đồng thuận chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng, đến đầu năm 2022, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để khởi công thi công công trình vào ngày 5.8.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.