TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

11/01/2024 15:55 GMT+7

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.12 (TP.HCM) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước.

Ngày 11.1, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.12 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Q.12 chung sức cùng TP.HCM vượt qua "cơn gió ngược"

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.12 đạt được trong thời gian qua, đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của TP.HCM.

Ông Ngô Minh Châu cho biết trong năm 2023, tình hình tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt chỉ 0,7 % vào quý 1/2023 nhưng nhờ tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và cùng chung sức vượt qua "cơn gió ngược" nên đạt được kết quả tăng trưởng năm 2023 là 5,81%. Trong đó, Q.12 là một trong những đơn vị cũng trải qua những khó khăn như thế và đã vượt qua rất tốt.

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

TRỌNG NGHĨA

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội Q.12 có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, nhiều dự án, công trình phục vụ nhân dân được đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành, thực hiện giải ngân đầu tư công đạt 98,35%.

Tuy nhiên, Q.12 cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, tiến độ thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm còn chậm so với tiến độ đề ra. Cạnh đó, công tác phối hợp giữa quận với các sở, ngành ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba- Ảnh 2.

Q.12 đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước

TRỌNG NGHĨA

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba- Ảnh 3.

Q.12 đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước

TRỌNG NGHĨA

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị năm 2024 tập thể lãnh đạo Q.12 phải tăng cường, đoàn kết thống nhất, quyết tâm sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm.

Nhiều lãnh đạo Q.12 được khen thưởng

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.12 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Q.12, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

"Đón nhận danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước chính là sự ghi nhận, khẳng định là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Q.12", Bí thư Quận ủy Q.12 Trần Hoàng Danh chia sẻ.

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba- Ảnh 4.

Lãnh đạo Q.12 nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật

TRỌNG NGHĨA

Bí thư Quận ủy Q.12 cho biết, năm 2024 được đánh giá còn nhiều khó khăn chuyển tiếp từ các năm qua và là năm cần tăng tốc. Do đó, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị UBND Q.12, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi thi đua năm 2024.

TP.HCM: Q.12 đón nhận Huân chương Lao động hạng ba- Ảnh 5.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024

TRỌNG NGHĨA

Dịp này, Thanh tra Q.12 được nhận Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022.

Tại hội nghị, 5 lãnh đạo Q.12 gồm: Bí thư Quận ủy Q.12 Trần Hoàng Danh, nguyên Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu (hiện là Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM), Chủ tịch UBND Q.12 Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Q.12 Đậu Anh Phúc và Nguyễn Minh Chánh nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. UBND Q.12 công nhận 55 tập thể lao động tiên tiến, 390 cá nhân lao động tiên tiến, 166 chiến sĩ thi đua cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.