TP.HCM: Q.1 tiêm vắc xin Covid-19 lưu động cho người dân khu phong tỏa chợ Tân Định

02/08/2021 13:15 GMT+7

Hàng trăm người dân trong khu vực phong tỏa bên hông chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) được tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 lưu động để tăng miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm.

Sáng 2.8, tuyến đường Nguyễn Hữu Cầu (bên hông chợ Tân Định, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) vốn im ắng gần 1 tháng qua do bị phong tỏa bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi đoàn xe chở nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến tổ chức tiêm vắc xin lưu động.

Người trong vùng dịch từ chối tiêm vắc xin Covid-19 có bị xử phạt?

Khu chợ giữa trung tâm thành phố vốn sôi động suốt hàng chục năm qua, được nhiều du khách đến thăm quan, mua sắm, mấy tuần qua im ỉm vì liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM. Rồi dịch bệnh lây lan, các hộ dân xung quanh cũng bị phong tỏa, đường Nguyễn Hữu Cầu bị giăng dây từ phía tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng kéo dài đến đường Thạch Thị Thanh.

Lòng đường Nguyễn Hữu Cầu được sử dụng làm nơi chờ khám sàng lọc

Ảnh: Sỹ Đông

Ngồi chờ đến lượt khám sàng lọc, chị Nguyễn Ngọc Hiền (ngụ hẻm 52 Nguyễn Hữu Cầu) cho biết tối 2 hôm trước, cảnh sát khu vực thông báo tiêm vắc xin cho người dân trong khu phong tỏa. Thông qua kết nối nhóm chat Zalo với các hộ dân xung quanh, chị Hiện ngồi ghi danh sách từng người cư trú trong hẻm rồi chụp lại và gửi về cho cảnh sát khu vực.
“Riêng hẻm 52 Nguyễn Hữu Cầu có gần 200 người, chưa tính những người đi cách ly, còn những người ở bên đường Mã Lộ thì tính riêng”, chị Hiền nói.
“Tiêm xong thì mình thấy yên tâm hơn, chẳng may có nhiễm thì cũng đỡ trở nặng”, chị Hiền nói. 

Người dân có thể khai báo điện tử thông qua việc dùng điện thoại thông minh quét QR code

Ảnh: Sỹ Đông

Người dân chờ đến lượt chích vắc xin

Ảnh: Sỹ Đông

Khi đến tiêm, mọi người điền thông tin vào phiếu sàng lọc

Ảnh: Sỹ Đông

Theo thống kê của P.Tân Định, toàn bộ khu vực phong tỏa sát chợ Tân Định có hơn 550 người, những ai đủ điều kiện đều được tiêm vắc xin, không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú.
“Những ngày phong tỏa mình tắm nắng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, nấu cơm xong mỗi ngày một tô ngồi ăn để phòng dịch bởi nếu một người bị nhiễm thì lây cho rất nhiều người”, một người dân chia sẻ.

Đối với những người lớn tuổi, nhân viên y tế sẽ thăm hỏi, khám kỹ càng hơn trước khi tiêm chủng vắc xin

Ảnh: Sỹ Đông

Nhiều người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh ăn uống bên trong khu vực phong tỏa cũng được tiêm vắc xin

Ảnh: Sỹ Đông

Theo quy trình, người dân khi đến tiêm phải khai báo y tế, điền thông tin vào phiếu sàng lọc, sau đó chờ đến lượt đo huyết áp, rồi chuyển qua bàn tiêm chủng. Hai nhân viên y tế kiểm tra phiếu lần cuối, hướng dẫn người đăng ký tiêm đánh dấu vào mục đồng ý tiêm rồi thông báo loại vắc xin được tiêm (tại điểm tiêm này, buổi sáng nay có 2 loại là AstraZeneca và Moderna). Tiêm xong, người dân chờ ở khu vực theo dõi sau tiêm, khoảng 30 phút, người được chích vắc xin thấy bản thân ổn thì ra về.

HCDC: TP.HCM thêm 3.207 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 37.846 bệnh nhân khỏi bệnh

Ưu tiên khu phong tỏa và khu vực có nguy cơ cao

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.1, cho biết quận tổ chức 2 đội tiêm lưu động để tiêm chủng cho các khu vực mà người dân khó khăn về việc đi lại như khu phong tỏa, khu nguy cơ cao. Thông qua hình thức tiêm lưu động, phạm vi địa bàn được phủ vắc xin được mở rộng, tăng miễn dịch cộng đồng, làm giảm nguy cơ lây nhiễm đối với các khu vực này. Hiện toàn quận có 203 điểm phong tỏa, khu phong tỏa.
Về nhân lực cho công tác tiêm chủng, bà Hoa cho biết quận có 10 điểm tiêm cố định tại 10 phường, các điểm tiêm tại bệnh viện và 2 đội tiêm lưu động, Sở Y tế hỗ trợ 20 đội tiêm đến từ các bệnh viện khác nhau.
Cách đó chưa tới 1km, tại điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (P.Tân Định, Q.1), công tác tiêm chủng cũng được thực hiện khẩn trương, bài bản. Điểm tiêm này đang ưu tiên tiêm trước cho người dân trên 65 tuổi cư trú trên địa bàn 9 khu phố. Người dân xếp hàng trên vỉa hè khai báo y tế, ghi phiếu sàng lọc sau đó vào bên trong trường chờ.
Anh Lê Trường An, Phó bí thư Đoàn P.Tân Định, cho hay bên trong được chia thành các khu vực: bàn tiếp nhận, khu vực chờ đo huyết áp, khu vực chờ đo huyết áp lại dành cho những người có huyết áp cao và khu vực theo dõi sau tiêm.

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư ưu tiên tiêm trước cho những người trên 65 tuổi

Ảnh: Sỹ ĐÔng

Ban tổ chức sắp xếp theo từng khu vực, đảm bảo giãn cách trong quá trình tiêm chủng

Ảnh: Sỹ Đông

Ngồi chờ ở khu vực theo dõi sau tiếp, bà Đỗ Anh Nga (67 tuổi, ngụ hẻm 53 Trần Khánh Dư, cán bộ hưu trí) đánh giá công tác tổ bài bản, các tình nguyện viên hỗ trợ, hướng dẫn tận tình. Bà Nga cho biết ban đầu khi phường thông báo tiêm cho người trên 65 tuổi thì bản thân còn chần chừ vì muốn nhường vắc xin cho những người khác, nhất là những người có bệnh lý nền. “Mới đây, phường thông báo có đủ vắc xin tiêm cho toàn bộ người trên 65 tuổi nên tui đăng ký tiêm luôn cho an tâm”, bà Nga nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.