TP.HCM: Nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe gây thất thoát hàng chục tỉ đồng

24/08/2022 14:23 GMT+7

Bị cáo Phạm Trung Tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng để vay vốn ngân hàng rồi cho các công ty vay lại lấy lãi chênh lệch.

Ngày 24.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Trung Tuyến (66 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu (XNK) Vinacafe), Võ Quang Vinh (36 tuổi, nguyên Phó phòng phụ trách Tài chính - Kế toán Trung tâm XNK Vinacafe), Nguyễn Hồng Hà (48 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà) và Trần Thanh Tiền (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo) về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Trung Tuyến, nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe tại tòa sáng 24.8

SONG MAI

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Tiền trình bày khi đến tòa sáng nay mới nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị cáo. Dự kiến phiên tòa xét xử lại vào ngày 13.9.

Lập hợp đồng khống để cho vay lấy lãi chênh lệch

Theo cáo trạng, Trung tâm XNK Vinacafe thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ngày 4.12.2009.

Ngày 8.11.2010, Vinacafe được ngân hàng Techcombank ký hợp đồng hạn mức tín dụng vay vốn 200 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng để bổ sung vốn kinh doanh. Sau khi ký hợp đồng, Vinacafe đã ký 4 giấy ủy quyền cho Trung tâm XNK Vinacafe được vay vốn ngân hàng để kinh doanh cà phê.

Từ năm 2011 - 2012, Phan Trung Tuyến cùng các đồng phạm đã lợi dụng các giấy ủy quyền để vay vốn ngân hàng rồi cho vay lấy lãi suất chênh lệch, chi hoa hồng không đúng quy định... gây thiệt hại cho Vinacafe gần 25 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 23.9.2011, bị cáo Tuyến chỉ đạo Vinh lập phương án mua cà phê của Công ty Bắc Hà, lập hồ sơ tín dụng, thế chấp cho Techcombank. Tuyến thống nhất với Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty Bắc Hà ký 5 hợp đồng khống, thể hiện công ty này bán cho Trung tâm XNK Vinacafe 1.000 tấn cà phê giá 42 tỉ đồng.

Dựa trên hợp đồng vay này, Trung tâm XNK Vinacafe lập hồ sơ vay 854.000 USD (tương đương 17,8 tỉ đồng) của Techcombank, lãi suất 8,5%. Sau đó, Tuyến cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm, hưởng chênh lệch, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 10,7 tỉ đồng.

Ngày 13.9.2011, Tuyến và Trần Thanh Tiền, Giám đốc Công ty Hoàng Đạo ký hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn cà phê, trị giá 42 tỉ đồng. Tuyến chỉ đạo Vinh chuyển cho Công ty Hoàng Đạo vay 24,1 tỉ đồng, lãi suất 21%. Khoản vay này không thu hồi được, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 10,6 tỉ đồng.

Trong thời gian từ 5.1 - 7.5.2012, Tuyến còn chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống vay tiền và chuyển tiền của Trung tâm XNK Vinacafe sai mục đích, gây thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cà phê Việt Nam đã cùng Tuyến chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống chi hoa hồng cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Vinacafe trái quy định, gây thiệt hại 1,9 tỉ đồng.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 24.1.2020, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Hoàng 6 năm tù, Phạm Trung Tuyến 13 năm tù, Võ Quang Vinh 5 năm tù, Nguyễn Hồng Hà 5 năm tù, Trần Thanh Tiền 6 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử phúc thẩm ngày 29.5.2020, TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định, bị cáo Hoàng và Tuyến có hành vi cố ý làm trái quy định, chi hoa hồng cho các đại lý sai nguyên tắc gây thiệt hại 1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tuyến còn có các hành vi cố ý làm trái khác cần phải điều tra xét xử lại.

HĐXX đã tuyên huỷ một phần bản án sơ thẩm vụ cố ý làm trái tại Vinacafe đối với các bị cáo Tuyến, Vinh, Hà và Tiền. HĐXX chấp nhận kháng cáo bị cáo Hoàng, giảm án cho bị cáo còn 4 năm tù và buộc liên đới bồi thường 1,9 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.