TP.HCM: Người dân Gò Vấp khó khăn gọi số hotline này, hỗ trợ ngay trong 30 phút

18/08/2021 12:53 GMT+7

Ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch UB MTTQVN Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, người dân Gò Vấp gặp khó khăn cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu có thể gọi số hotline, quận cam kết sẽ có người đến trao ngay trong 30 phút.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch UB MTTQVN Q.Gò Vấp (TP.HCM) khẳng định: Người dân Gò Vấp gặp khó khăn cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu có thể gọi ngay đến hai số hotline 02839.962.793 – 028.39.962794, cán bộ của UB MTTQVN quận trực điện thoại tiếp nhận thông tin vào giờ hành chính kể cả thứ bảy, chủ nhật. Các trường hợp khó khăn sau khi cung cấp địa chỉ, số điện thoại, quận cam kết trong 30 phút sẽ có người đến hỗ trợ liền.

Covid-19 sáng 19.8: Cả nước 302.101 ca nhiễm, 115.059 ca khỏi | Thêm số điện thoại khẩn cấp cho người khó khăn

"Số hotline này đến nay đã nhận khoảng 700 cuộc điện thoại, nhưng đa phần là các cuộc gọi hỏi về hỗ trợ thất nghiệp. Các trường hợp này chúng tôi đã hướng dẫn liên hệ Phòng LĐ-TB-XH để giải quyết", ông Minh thông tin.

Người dân Gò Vấp thật sự khó khăn có thể gọi hotline để được hỗ trợ trong 30 phút

Ảnh: M.T

Theo báo cáo điều tra dân số, Gò Vấp có hơn 700 ngàn dân, nhưng thực tế hiện nay, ông Minh cho hay, con số này lên đến khoảng 1 triệu dân và có khoảng 48.000 phòng trọ. Là quận đầu tiên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19, các cơ quan đoàn thể của Gò Vấp hoạt động tích cực để chăm lo đời sống người dân.
Cụ thể, sau khi nhận được hỗ trợ tiền hoặc hiện vật, các phần quà từ UB MTTQVN TP.HCM, các đơn vị tài trợ, UB MTTQVN quận đã phân về 16 phường, các phường tiếp tục thông qua khu phố, tổ dân phố để phân xuống hỗ trợ bà con để không hộ nào thiếu đói.
“Như ngày hôm qua, quận nhận được hỗ trợ 3 tấn rau, chúng tôi đã gọi các phường lên nhận, phường đưa về tổ dân phố phát cho người dân. Mọi người làm việc liên tục từ đầu dịch đến nay, dù đuối nhưng vẫn cố gắng hết sức có thể”, ông Minh chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Anh Khang thăm, tặng quà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phường 3

ẢNH: UBND Q.Gò Vấp

Theo báo cáo, tổng số lượng quà đã cấp về cho các phường tính đến ngày 12.8: là 10.161 phần, trong đó, nhiều nhất là P.14 với 1.632 phần, tiếp theo là P.3 với 1.400 phần, P.16 với 766 phần… các phường còn lại từ 400 – 700 phần.
Vừa qua, ngày 15.8, Q.Gò Vấp cũng vừa ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 quận Gò Vấp.
Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa (lương thực, thực phẩm,...) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND quận Đào Thị My Thư thăm, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn Phường 8

Ảnh: UBND Q.Gò Vấp

Trung tâm tổ chức phân phối, cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm đến những người gặp khó khăn; đồng thời là nơi tiếp nhận thông tin, nhu cầu cần được hỗ trợ của các bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 và điểm cách ly tạm thời người F0 trên địa bàn quận nhằm kịp thời điều phối nguồn hàng hóa và vật tư y tế hỗ trợ đến nhóm này.

Ngoài 2 số hotline ở trên, người dân Q.Gò Vấp cần hỗ trợ lương thực cũng có thể gọi đến số điện thoại của UB MTTQVN các phường

Ảnh: Q.Gò Vấp cung cấp

Trung tâm gồm 13 thành viên, do ông Thân Trọng Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận làm Giám đốc Trung tâm. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có tổ giúp việc. Trụ sở Trung tâm đặt tại trụ sở UB MTTQVN quận, số 450/16C đường Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp.

Bản tin Covid-19 ngày 18.8: Cả nước thêm 8.800 ca, số ca cộng đồng còn cao | Nhiều cơ sở được bổ sung thuốc Remdesivir

Theo số liệu báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH Q.Gò Vấp, tính đến ngày 17.8.2021, quận đã hỗ trợ 51.444 người với số tiền hơn 66 tỉ đồng theo Nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.
Cụ thể, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người (3.991 người), hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với trường hợp người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi (1.012 người), hỗ trợ 1 triệu đồng/người với 77 trường hợp đang mang thai; chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người với 23.000 người lao động tự do mất việc,…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.