TP.HCM: Nghi phạm thuê khách sạn ở, đêm đêm đạp xe đạp tìm nơi đột nhập trộm tài sản

20/09/2022 17:04 GMT+7

Đêm đến, Bình đạp xe đạp rảo quanh các tuyến đường, thấy nhà nào sơ hở liền đột nhập lấy trộm tài sản.

Ngày 20.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Phan Hải Bình (38 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm Phan Hải Bình cùng xe đạp chuyên đi gây án

c.t.v

Trước đó, Công an H.Bình Chánh tiếp nhận thông tin người dân về các vụ trộm đột nhập nhà lấy tài sản. Nghi phạm là một người đàn ông chạy xe đạp. Vào cuộc điều tra, công an xác định Bình là nghi phạm nên mời lên việc.

Bước đầu, nghi phạm khai thuê ở tại một khách sạn trong khu dân cư Trung Sơn, H.Bình Chánh. Đêm đến Bình lấy xe đạp chạy rảo quanh các tuyến đường, tìm nhà sơ hở ra tay trộm tài sản.

Lúc 0 giờ ngày 16.8, Bình đạp xe đến khu dân cư Đại Phúc (H.Bình Chánh), thấy căn nhà ở lầu 1 mở cửa thông gió nên dừng lại. Bình leo lên, chui vào cửa thông gió, đột nhập vào bên trong nhà lấy đi một xe máy mang đi bán.

Bằng thủ đoạn tương tự, rạng sáng ngày 10.9, Bình leo lên ban công tầng một, chui qua cửa sổ, đột nhập vào căn nhà ở xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) lấy hai điện thoại, một chiếc ví bên trong có 7 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Các tài sản trộm được, Bình đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an nghi ngờ Bình còn thực hiện nhiều vụ trộm khác nên thông báo ai là nạn nhân liên hệ Công an H.Bình Chánh để phục vụ điều tra, truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.