TP.HCM nâng cao năng lực người chăm sóc ở các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
22/11/2023 11:33 GMT+7

Sáng 22.11, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Tổ chức Planète Enfants et Développemnet tại Việt Nam (PE&D tại Việt Nam), công bố và triển khai dự án hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2023 - 2026, theo quyết định của UBND TP.HCM.

Bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là giai đoạn đầu đời của trẻ (giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học - PV) đóng vai trò quan trọng khi phát triển trí não và tương lai sau này của trẻ.

Do đó, năm 2018, Chính phủ ban hành Quyết định số 1437 phê duyệt đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Triển khai các hoạt động kết nối, đồng hành

Tại TP.HCM, việc triển khai dự án hỗ trợ chăm sóc trẻ giai đoạn đầu đời nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, giúp trẻ em dưới 6 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội tiếp cận bình đẳng, toàn diện với các dịch vụ hỗ trợ.

TP.HCM nâng cao năng lực người chăm sóc ở các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục - Ảnh 1.

UNICEF đánh giá rằng hầu hết trẻ em bị bỏ lỡ cơ hội trong giai đoạn đầu là những trẻ sống trong những cộng đồng thiệt thòi nhất (nhóm dễ bị tổn thương, hoàn cảnh đặc biệt)

NHẬT THỊNH

Ở giai đoạn 1 (2021 - 2023), dự án được đánh giá đạt nhiều thành công khi thực hiện tại 2 địa phương đông dân nhập cư và có đông nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non tư thục (TP.Thủ Đức, Q.Tân Phú). Các hoạt động được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của đối tượng thụ hưởng. Trong đó, kết nối hỗ trợ cho hơn 400 gia đình với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Đình Nghinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, ở giai đoạn này (2023 - 2026), dự án sẽ tổ chức các khóa tập huấn giáo viên, người chăm sóc tại các nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non ngoài công lập; tổ chức và duy trì các câu lạc bộ cha mẹ, người chăm sóc trẻ có con dưới 3 tuổi.

Song song đó, sẽ triển khai các hoạt động kết nối, đồng hành hỗ trợ cho các cơ sở, trẻ em và các gia đình thuộc đối tượng của dự án; truyền thông về thực trạng bạo lực, xâm hại, bóc lột sức lao động và các nguy cơ liên quan đến bắt cóc, buôn bán trẻ em hiện nay.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2,8 tỉ đồng do Tổ chức PE&D tại Việt Nam viện trợ và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM làm chủ dự án. Địa điểm thực hiện được mở rộng thêm tại các quận, huyện vùng ven có nhiều người nhập cư, công nhân lao động nghèo.

Đánh giá của các bên liên quan cho biết việc hình thành các nhóm trẻ gia đình, lớp mầm non tư thục thời gian qua đã phần nào giúp kéo giảm áp lực cho lĩnh vực giáo dục mầm non của TP.HCM, nhất là giúp người dân lao động nghèo có nơi gửi con để đi làm, để mưu sinh và kiếm sống.

Tuy vậy, trên thực tế đội ngũ giáo viên, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở thường không đồng nhất, nhiều nơi vừa thiếu về số lượng và vừa yếu về mặt chuyên môn và kỹ năng trong chăm sóc trẻ. Đã có nhiều vụ việc vi phạm quyền trẻ em xảy ra ngay tại các nhóm trẻ, lớp mầm non trong thời gian qua, nguyên nhân chính cũng xuất phát từ những yếu tố này.

Do đó, đòi hỏi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

Nâng cao kiến thức nuôi dạy trẻ

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam, cho biết trẻ nhỏ chịu nhiều đau thương, mất mát vì đại dịch Covid-19 và một trong những điều mà xã hội có thể thấy chính là hiện còn thiếu vắng các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển trong tương lai của trẻ.

TP.HCM nâng cao năng lực người chăm sóc ở các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục - Ảnh 3.

Bà Julia Levivier, Trưởng đại diện Tổ chức PE&D tại Việt Nam, phát biểu về mục tiêu của dự án

THU NGÂN

Bà Julia Levivier cho rằng cha mẹ, người chăm sóc trực tiếp cần tăng cường sự gắn kết, gần gũi với các em, nâng cao kiến thức của mình trong việc nuôi dạy con trẻ. Do đó, dự án này không tập trung chính vào hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp, thay vào đó tập trung vào nâng cao năng lực và kết nối phối hợp thông qua phương pháp đồng hành gia đình, giáo viên, cơ sở bảo trợ xã hội.

"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đối tác và các bên liên quan đã hỗ trợ dự án trong suốt thời gian vừa qua", bà Julia Levivier nói.

Tại sự kiện, nhiều ý kiến cũng đề xuất hỗ trợ thêm cho các cơ sở, nhóm trẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng tốt hơn việc chăm sóc trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.