TP.HCM: Nắm chắc, dự báo tình hình quan hệ lao động năm 2023

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
28/12/2022 20:55 GMT+7

Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải đề nghị Công đoàn TP.HCM tạo kênh giao tiếp trực tiếp với công đoàn viên, người lao động để qua đó nắm chắc, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Chiều 28.12, LĐLĐ TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn TP.HCM năm 2022. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy..., cùng hơn 500 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM Trần Đoàn Trung cho biết trong năm 2022, các cấp công đoàn TP.HCM đã tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động; đồng thời, đa dạng hóa hình thức chăm lo, tổ chức các chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022, Tháng công nhân lần thứ 14...

Tại hội nghị, LĐLĐ Q.1 nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP.HCM tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022

LONG HỒ

Đặc biệt trong năm nay, LĐLĐ TP.HCM tổ chức chương trình ngày hội “Vì sức khỏe người lao động”, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho hàng ngàn nữ lao động. Hay các chương trình "Mái ấm công đoàn", "Trái tim nghĩa tình" đã chăm lo cho hơn 1 triệu lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng Covid-19 với tổng số tiền hơn 387 tỉ đồng...

Theo ông Trần Đoàn Trung, hoạt động công đoàn TP.HCM vẫn còn một số hạn chế, trong đó đáng lưu ý là chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ phát triển công đoàn viên. Với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, LĐLĐ TP.HCM sẽ tập trung phát triển đoàn viên, tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ TP.HCM sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, dự báo các vấn đề phát sinh để có giải pháp phù hợp; tăng cường vai trò công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi của người lao động...

Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

LONG HỒ

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh năm 2023 là năm đánh dấu sự chuyển mình của tổ chức công đoàn, vì vậy, đòi hỏi mỗi đơn vị trong hệ thống tổ chức công đoàn phải có đóng góp nhiều hơn.

Bên cạnh việc chuẩn bị, tổ chức thành công, toàn diện đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII công đoàn TP.HCM, theo ông Trần Thanh Hải, Công đoàn TP.HCM cần hướng mạnh hoạt động công đoàn trực tiếp đến công đoàn viên trên nền tảng công nghệ.

Cụ thể, Công đoàn TP.HCM cần tạo ra kênh giao tiếp trực tiếp với công đoàn viên, người lao động để qua đó nắm chắc, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, làm thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động công đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.