TP.HCM, Nam bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông chiều tối nay

08/04/2021 12:07 GMT+7

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mây đối lưu đang phát triển ở phía bắc Củ Chi, Q.12, TP.Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ... nên khoảng 3 giờ tới, khu vực này và lân cận sẽ có mưa rào và dông.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 8.4, quan sát hình ảnh trên radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển ở phía bắc Củ Chi, Q.12, TP.Thủ Đức, Bình Chánh và khu vực phía nam Nhà Bè, Cần Giờ... Dự báo từ 0 - 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên và còn có thể lan sang khu vực lân cận, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Từ ngày 8 – 9.4, áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, sau đó di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Khoảng ngày 12 – 13.4 áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường trở lại.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ có xu hướng suy yếu và rút ra phía Đông tới ngày 11.4 áp cao cận nhiệt đới lấn Tây trở lại. Ngoài ra, trong  2 - 3 ngày tới trên mực 500mb xuất hiện rãnh thấp ở ngoài khơi vùng biển Nam Trung bộ gây thời tiết xấu cho khu vực Nam bộ.

Mưa rào vào chiều tối có thể xuất hiện ở TP.HCM trong chiều tối nay và mai

Ảnh: Độc Lập

Thời tiết Nam bộ: mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trong 2 - 3 ngày đầu chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh, những ngày sau đó có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng xuất hiện trở lại.
Đơn vị này cũng cho biết, ngày hôm qua nắng nóng có giảm nhẹ một chút so với ngày trước đó, nhưng vẫn xảy ra diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ và một vài nơi ở miền Tây với nhiệt độ cao nhất dao động 34 - xấp xỉ 37oC, cao nhất tại Long Khánh (Đồng Nai) 36,9oC.
Hôm nay, nắng cũng đã lên sớm và trải đều khắp khu vực. Nắng sẽ duy trì từ sáng tới chiều, tuy nhiên có lúc gián đoạn, nhiệt độ ngày hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, nắng nóng thu hẹp, chỉ còn xuất hiện ở vài tỉnh Đông Nam bộ. Dần về chiều tối và tối mây đối lưu khả năng phát triển gây mưa rào và dông rải rác trên khu vực, cục bộ có thể xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to ở khu vực Đông Nam bộ và khu vực ven biên giới Tây Nam. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ phổ biến trên toàn khu vực 33 - 36oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.