TP.HCM mưa to ngay giờ tan tầm, nhiều tuyến đường bị ngập nước

15/08/2022 16:12 GMT+7

Chiều 15.8, TP.HCM bất ngờ mưa to, dự báo cơn mưa sẽ kéo dài đến khoảng 17 giờ ở khu trung tâm, gây ngập nước nhiều tuyến đường.

Khoảng 14 giờ, khu trung tâm TP.HCM bắt đầu đổ mưa to. Cơn mưa kéo dài đến 16 giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, trời tối sầm.

Quan sát trên camera giao thông, một số tuyến đường ở TP.HCM đã bắt đầu bị ngập nước như đường An Dương Vương (Q.Bình Tân), đường Ung Văn Khiêm, đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), đường Quốc Hương, đường Hồ Văn Tư, đường Hiệp Bình (TP.Thủ Đức),...

Ngập sâu trên đường Tô Ngọc Vân, TP.Thủ Đức

Nhật thịnh

Ngập nước ở phố nhà giàu Thảo Điền

chụp màn hình

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ tiếp tục duy trì, nối với một vùng xoáy thấp ở phía đông Philippines xu hướng di chuyển lên phía Bắc. Đồng thời, gió mùa Tây Nam có cường độ tăng nhẹ lên mức trung bình chi phối khu vực Nam bộ là những nguyên nhân gây mưa chiều nay ở TP.HCM.

Mưa ngập ở khu vực trung tâm đường Ký Con - Calmette Q.1, TP.HCM

an biên

Đến 16 giờ, lượng mưa đo được ở TP.Thủ Đức là 54,8mm, Q.1 là 42mm. Dự báo mưa to sẽ kéo dài đến khoảng 17 giờ.

Đoạn đường Ung Văn Khiêm bị ngập nước trong trận mưa chiều nay

chụp màn hình

Theo ông Quyết, xu thế thời tiết hiện tại, rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ tiếp tục duy trì, nối với một vùng xoáy thấp ở phía đông Philippines xu hướng di chuyển lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ tăng nhẹ lên mức trung bình chi phối khu vực Nam bộ.

Học sinh tan trường ở khu Him Lam Q.7, TP.HCM

Thanh Hằng

Vì đó, mưa xu hướng gia tăng trở lại trên khu vực Nam bộ, trưa chiều nay trời nhiều mây, các tỉnh Đông Nam bộ có mưa từ trưa, còn miền Tây mưa muộn hơn từ chiều.

Một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập nước khiến bà con chết máy xe và vất vả lưu thông trong giờ tan tầm

an biên

Đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) bắt đầu ngập thành... "sông"

Đông Nam bộ có mưa nhiều nơi còn miền Tây mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Đường An Dương Vương (Q.Bình Tân)

chụp màn hình

Từ 2 đến 7 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khoảng từ ngày 22.8 gió giảm dần. Trên cao, vùng hội tụ gió suy yếu áp cao cận nhiệt đới suy yếu, rút Đông; từ ngày 18 - 19.8 có xu hướng hoạt động mạnh hơn và lấn Tây.

Nước lênh láng đường Hồ Văn Tư (TP.Thủ Đức)

chụp màn hình

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 7 ngày tới: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngập nước trên đường Đặng Thị Rành (TP.Thủ Đức) trong cơn mưa

Từ ngày 19 - 21.8, TP.HCM, Nam bộ mưa có khả năng gia tăng, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.