TP.HCM mưa lớn từ sáng sớm, chiều tối có thể ngập do mưa kết hợp triều cường

02/10/2023 11:27 GMT+7

TP.HCM hôm nay có mưa từ sáng sớm và vào chiều tối mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập.

Từ sáng sớm nay (ngày 2.10), nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCMmưa lớn. Cơn mưa dai dẳng, một số thời điểm ngớt mưa, nhưng sau đó mưa lại tiếp tục xuất hiện, nhiều thời điểm mưa kèm gió giật mạnh.

Than thở ngày triều cường dâng cao ở TP.HCM: ‘Còn làm ăn gì nữa’

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 9 giờ 15 phút, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển trên hầu hết các quận, huyện của TP.HCM gây mưa rào, có nơi kèm giông và sét. Đồng thời, mây giông trên khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu đang di chuyển về phía TP.HCM.

TP.HCM có mưa lớn từ sáng sớm, chiều tối có thể ngập do kết hợp triều cường - Ảnh 1.

TP.HCM có mưa lớn từ sáng sớm ngày 2.10

Vũ Phượng

Đơn vị này cảnh báo trong khoảng 2 giờ tới, mây giông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo giông, sét cho toàn khu vực TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 25 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 – 6 (từ 8 – 14 m/giây). Đề phòng ngập vùng trũng thấp vùng kém khả năng tiêu thoát nước do mưa kết hợp triều cường trên khu vực.

Chật vật, ngao ngán quay xe vì triều cường ở TP.HCM

Lý giải nguyên nhân mưa từ sáng sớm ở TP.HCM, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía Đông của Nam Trung bộ và Nam bộ đang có xu hướng di chuyển vào đất liền nên hôm nay các tỉnh, thành Nam bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

TP.HCM có mưa lớn từ sáng sớm, chiều tối có thể ngập do kết hợp triều cường - Ảnh 2.

Mưa lớn kết hợp triều cường có khả năng gây ngập vào chiều tối

Cao An Biên

"Mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, nắng chỉ xuất hiện yếu và gián đoạn. Mưa giông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và giao thông, đặc biệt là mưa vào buổi chiều tối kết hợp với triều cường lên cao sẽ gia tăng nguy cơ gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước", ông Quyết lưu ý.

Theo dự báo, từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ tiếp tục duy trì hết ngày 3.10 sau nâng trục dần lên phía bắc. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 – 72 giờ tới, nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Sang ngày 4.10, xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại từ 1 – 2oC, trong ngày có nắng hơn. Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.