TP.HCM: Lấy hơn 199.000 mẫu xét nghiệm Covid-19, số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng

Duy Tính
Duy Tính
01/06/2021 14:13 GMT+7

Với 200 ca nhiễm Covid-19 mới từ ngày 27.5 đến 31.5, TP.HCM đã lấy hơn 199.000 mẫu xét nghiệm. Nhận định của cơ quan chuyên môn, số ca nhiễm nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Tin tức Covid-19 hôm nay 1.6, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 27.5, TP.HCM ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 với 200 bệnh nhân.

TP.HCM lấy gần 200 ngàn mẫu xét nghiệm Covid-19, số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng

Chuỗi ca nhiễm liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp) đã có 192 trường hợp dương tính được công bố (trong đó có 40 trường hợp là người trong nhóm truyền giáo).
Liên quan cặp vợ chồng khám sàng lọc phát hiện nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (BN 6444, BN 6445), có 8 trường hợp dương tính được công bố.
Theo HCDC, 2 chuỗi này có mối liên quan với nhau thông qua BN 6907 làm việc tại tòa nhà trên đường Nguyễn Du, Q.1. 
Kết quả điều tra, truy vết từ 27.5 đến hết ngày 31.5,  TP.HCM đã lấy 199.238 mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, tiếp xúc gần các trường hợp dương tính là 3.028 mẫu, tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm là 196.210 mẫu.
Kết quả xét nghệm có 200 trường hợp dương tính (11 ca đang chờ), 69.976 trường hợp âm tính, 129.062 trường hợp đang chờ kết quả. Việc điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới đang được tiếp tục.
Tại cuộc họp với đoàn công tác của Chính phủ sáng nay, 1.6, TP.HCM cũng như các chuyên gia nhận định số ca mắc Covdd-19 mới từ những ca F1, F2 sẽ tiếp tục gia tăng.
Theo HCDC, chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 3, đã nhận 70.000 liều vắc-xin phòng chống Covid-19 từ chương trình tiêm chủng mở rộng. Thành phố chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm đợt 3.

Mang va li quần áo lên công ty ở tạm vì Gò Vấp phong tỏa chống Covid-19

Tính đến hết ngày 31.5, TP.HCM, phát hiện có 478 ca dương tính với Covid-19. Trong đó 266 ca điều trị khỏi, 212 ca đang điều trị. Có 12.531 người đang cách ly, trong đó 4.977 người đang cách ly tập trung, 7.554 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
HCDC khuyến cáo người dân TP.HCM không hoang mang, thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch Covid-19 của ngành y tế. Trung thực trong khai báo y tế khi đi khám bệnh. TP.HCM đã chuẩn bị ứng phó cho các tình hình dịch bệnh khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.