TP.HCM lập các đội phản ứng nhanh trao quà hỗ trợ

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/08/2021 06:37 GMT+7

Để đảm bảo trao tặng hàng trăm ngàn phần quà hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , nhiều nơi ở TP.HCM đã lập các đội phản ứng nhanh.

Với chính sách hỗ trợ mới, TP.HCM hỗ trợ một lần cho 90.585 hộ nghèo, hộ cận nghèo và dự kiến 175.477 hộ lao động nghèo với mức 1,5 triệu đồng/hộ mà không có yêu cầu về điều kiện cư trú. Trong đó, 1 triệu đồng là từ ngân sách TP, còn 500.000 đồng (200.000 đồng tiền mặt và một phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng) từ nguồn vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Như thế, mỗi hộ sẽ nhận được 1,2 triệu đồng tiền mặt và một phần nhu yếu phẩm. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách mới này là hơn 399 tỉ đồng. Theo danh sách dự kiến, nhiều nhất là H.Củ Chi với 11.933 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc chi hỗ trợ phải hoàn tất trước ngày 10.8.

Sáng 8.8: TP.HCM thêm 1.896 ca Covid-19, vượt 120.000 bệnh nhân

Sau khi đã chuyển 5.400 phần quà, dự kiến hôm nay (8.8), Ủy ban MTTQ VN TP.HCM sẽ tiếp tục chuyển về địa phương hơn 159.000 phần và đến giữa tuần sau sẽ đảm bảo tất cả số quà theo danh sách sẽ được chuyển về các địa phương.
Ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.3, cho hay tính đến chiều 7.8, MTTQ Q.3 đã trao quà cho 1.625/3.466 hộ lao động nghèo trên địa bàn quận. Còn tại Q.7, ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.7, cho hay Q.7 đã hỗ trợ trao quà xong cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đang triển khai trao quà cho hơn 1.900 hộ lao động nghèo với kinh phí do địa phương tự ứng trước. “Việc trao quà cho các hộ cũng gặp nhiều khó khăn do lực lượng ở các phường mỏng, các hộ dân ở khu phong tỏa, cách ly... Q.7 đã lập đội phản ứng nhanh gồm các tình nguyện viên để đi trực tiếp vào các khu phong tỏa trao hỗ trợ cho người dân”, ông Hùng cho hay.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, lưu ý việc trao quà phải được quản lý về số lượng và hoàn cảnh thật sự, vừa lo cho dân nhưng không để có trường hợp nhận rất nhiều nhưng vẫn lên mạng kêu đói.
Trong khi đó, sau khi chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM (Thanh Niên đã thông tin), TP.HCM tiếp tục chi gói hỗ trợ an sinh xã hội đợt 2 cho 334.192 lao động tự do (đây cũng là số lượng đã được nhận hỗ trợ đợt 1 tính đến ngày 2.8) với mức 1,5 triệu đồng/người (tổng kinh phí hơn 501 tỉ đồng). Cách thức chi trả: UBND phường, xã, thị trấn tổ chức chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc chi trả trực tiếp dựa trên danh sách cũ.
Chiều 7.8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho hay người lao động tự do cần được hỗ trợ thì có thể chủ động liên hệ với tổ dân phố, khu phố, trưởng ấp... để được xác định mức độ khó khăn, trình lên hội đồng cấp phường xét duyệt.

Quân khu 7 tặng 5.000 phần quà cho các gia đình khó khăn vì dịch

Ngày 7.8, Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết Quân khu 7 tổ chức chương trình trao tặng 5.000 phần quà với tổng trị giá 2,5 tỉ đồng (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, nước mắm, trứng, thịt...) cho các gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là kế hoạch nằm trong chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19 trên địa bàn của đơn vị mà Đảng ủy Quân khu 7 trước đó đã ban hành chỉ thị.
Kế hoạch này được triển khai từ ngày 5.8. Tính đến ngày 7.8, Quân khu 7 đã tặng quà cho 1.500 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú và Q.Tân Bình (TP.HCM). Những ngày kế tiếp, đơn vị sẽ tiếp tục tặng quà cho các hộ khó khăn tại TP.Thủ Đức, H.Cần Giờ (TP.HCM) và các tỉnh khác.
Các gia đình khó khăn được ưu tiên hỗ trợ là đối tượng lao động tự do như bán vé số, bán hàng rong; công nhân mất việc làm vì dịch Covid-19...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.