TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp thu hút kiều hối

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/08/2023 15:33 GMT+7

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký tờ trình khẩn gửi Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án "Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030".

Tờ trình đề án gồm 6 phần. Trong đó, UBND TP.HCM đưa ra các giải pháp thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối tập trung vào các nhóm giải pháp như tuyên truyền, cơ chế chính sách để thu hút kiều hối, cải thiện môi trường đầu tư, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực… 

Cụ thể, định hướng huy động nguồn lực kiều hối vào kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; tạo điều kiện cho các công ty xuất khẩu lao động liên kết với các ngân hàng, hướng dẫn người lao động chuyển tiền về Việt Nam thông qua tổ chức chuyển tiền chính thức. Ngoài ra, định hướng nguồn lực kiều bào tham gia vào thị trường đầu tư kinh doanh, tài chính, chứng khoán, bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư người Việt Nam ở nước ngoài…

TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp thu hút kiều hối - Ảnh 1.

TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp thu hút kiều hối

NGỌC THẮNG

Thành phố kiến nghị Trung ương bổ sung thông tin kê khai "người Việt Nam định cư ở nước ngoài" đối với nhà đầu tư gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại thành phố theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho người nước ngoài gốc Việt Nam không cư trú tại Việt Nam được mở tài khoản và lựa chọn tiền gửi bằng ngoại tệ hoặc bằng Việt Nam đồng, được chuyển gốc và lãi bằng ngoại tệ đã chọn. Xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như chính sách về luật Quốc tịch, luật Xuất nhập cảnh, luật Đất đai; các chính sách thừa kế, chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập công ty với các dự án có yếu tố liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đề xuất trên nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiều hối, tạo sự phối hợp hiệu quả trong các bộ, ngành, địa phương, các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, công ty kiều hối, về việc thu hút, phát huy và sử dụng kiều hối góp phần tạo nguồn lực cho sự phát triển của thành phố.

Lượng kiều hối tại TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 4,4 tỉ USD, bằng 66% so với năm 2022. Từ đầu 2021 đến tháng 6.2023, lũy kế lượng kiều hối trên địa bàn thành phố đạt 18,07 tỉ USD, tăng 68,42% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước.

Kiều hối về TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.