TP.HCM không để từ vi phạm nhỏ trở thành tội phạm

12/01/2024 06:46 GMT+7

Chiều 11.1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.819 tổ chức Đảng và 3.686 đảng viên, qua đó kết luận 73 tổ chức Đảng và 127 đảng viên thực hiện chưa tốt, có khuyết điểm vi phạm. Về thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và cấp ủy các cấp kỷ luật 14 tổ chức Đảng và 302 đảng viên (khiển trách 200 trường hợp, cảnh cáo 67 trường hợp, cách chức 9 trường hợp và khai trừ 26 trường hợp). Riêng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 12 đảng viên.

TP.HCM không để từ vi phạm nhỏ trở thành tội phạm- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Sỹ Đông

Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 386 tổ chức Đảng và 615 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 250 tổ chức Đảng và 411 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật đối với 15 tổ chức Đảng và 147 đảng viên. Trong năm 2023, UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng và 234 đảng viên (khiển trách 91 trường hợp, cảnh cáo 40 trường hợp, cách chức 2 trường hợp và khai trừ 101 trường hợp).

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải nhìn nhận việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong năm 2023 khá nhiều nhưng chủ yếu thông qua việc chuyển thông tin từ các cơ quan tố tụng. Cụ thể, khi cơ quan điều tra khởi tố và chuyển hồ sơ qua thì cơ quan kiểm tra mới bắt đầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng và các đảng viên liên quan. "Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm qua nắm thông tin địa bàn, nắm bắt dư luận, từ báo chí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn ít. Đây là vấn đề cần lưu ý trong các năm tới", ông Hải nói.

Theo đánh giá của ông Hải, các vi phạm của đảng viên có nguyên nhân chủ quan từ việc người đứng đầu chưa nêu gương, thiếu trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ông Hải cũng cho biết trong năm 2024, UBKT Thành ủy TP.HCM sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành quy định về tự kiểm tra để đảng viên tự soi, tự sửa, tự phát hiện vi phạm để chấn chỉnh kịp thời. "Làm sao để không xảy ra vi phạm phức tạp, từ vi phạm nhỏ thành vi phạm to, vi phạm một người thành vi phạm nhiều người. Đặc biệt, có nhiều trường hợp không tự kiểm tra khiến vi phạm nhỏ thành vi phạm to, có những vi phạm trở thành tội phạm", ông Hải nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.