TP.HCM không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

06/02/2021 17:07 GMT+7

Chiều 6.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký văn bản thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng dịch Covid-19 .

Trước đó, UBND TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại 8 địa điểm, gồm 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Q.Bình Thạnh).
Và 6 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi), đường Đào Cử - Trung tâm hành chính H.Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước (H.Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự H.Bình Chánh.

Chụp ảnh đường hoa giữa Covid-19, người Sài Gòn “giấu” nụ cười sau lớp khẩu trang

Về lý do không tổ chức bắn pháo hoa, UBND TP.HCM cho biết nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2021 của Thủ tướng về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 cũng như đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 8 điểm nhưng buộc phải tạm dừng để phòng dịch Covid-19.

Ảnh: Khả Hòa

Trước TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng đã thông báo không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 để phòng dịch Covid-19.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và người em nghi nhiễm Covid-19

Như Thanh Niên đã thông tin, trong quá trình xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã phát hiện và nghi ngờ một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19. Người này cư trú ở Bình Dương.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, TP.HCM phải xác định đây là “ổ dịch” và giám đốc Cảng vụ miền Nam phải chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM để phát hiện sớm, đưa đi cách ly và khoanh vùng sớm để ca bệnh không lây lan cộng đồng.

KHẨN: Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và em trai cùng dương tính Covid-19

Theo Viện Pasteur TP.HCM, tới trưa nay 6.2, kết quả xét nghiệm cho thấy, 1 trong 2 người em cùng nhà (F1) của ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng nghi mắc Covid-19. Tuy nhiên, rất khó xác định là người anh (tức nhân viên viên sân bay Tân Sơn Nhất) lây cho em hay ngược lại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.