TP.HCM: Khởi tố vụ án sản xuất số lượng lớn nón bảo hiểm 'nhái'

20/04/2021 19:58 GMT+7

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ số lượng lớn sản phẩm nón bảo hiểm 'nhái' một thương hiệu lớn. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” đối với vụ việc bắt lô hàng "khủng" nón bảo hiểm dỏm, nhái nón của một thương hiệu lớn, bị phát hiện ở Q.Bình Tân (TP.HCM) vào ngày 11.4 vừa qua.

Cận cảnh kho hàng khủng chứa máy móc làm nón bảo hiểm giả

Trước đó, khuya 11.4, PC03 phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra một kho hàng có diện tích lớn tại đường Liên khu 2 - 10 (Q.Bình Tân), phát hiện nhiều sản phẩm nón bảo giả mạo thương hiệu N.S. (thuộc Công ty TNHH Thời trang N.S.).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều linh kiện máy móc như: máy dập khuôn, đóng quai, máy đóng nút, máy nén khí, máy khoan… cùng số lượng lớn hàng bán thành phẩm nón bảo hiểm đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Phôi nón bảo hiểm chờ công đoạn thành phẩm.

ẢNH: T.T

Số nón bảo hiểm làm giả này được sản xuất tinh vi và có độ giống hàng thật đến 95%, mắt thường khó nhận biết. Với quy trình và máy móc tại xưởng, mỗi ngày cơ sở này có thể sản xuất ra khoảng vài nghìn chiếc nón bảo hiểm dỏm, nhái nón của một số thương hiệu lớn.

Mỗi ngày, cơ sở này có thể sản xuất ra hàng nghìn sản phẩm nhái N.S 

ẢNH: T.T

 

Khởi tố vụ án sản xuất nón bảo hiểm “nhái” số lượng lớn và cực tinh vi

Lực lượng chức năng sau đó đưa 8 người liên quan về trụ sở để làm việc. Qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hà Bảo Châu có hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” là làm giả số lượng lớn thương hiệu N.S. để tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.
Hiện vụ án sản xuất nón bảo hiểm nhái đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.