TP.HCM khởi công xây dựng cầu gần 500 tỉ đồng qua đảo Kim Cương

07/09/2017 13:02 GMT+7

Sáng 7.9, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công công trình xây dựng cầu qua đảo Kim Cương (đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi đến đường Mai Chí Thọ, quận 2).

Theo thiết kế, cầu dài 837m, rộng 27m, có 4 làn xe, được xây trên trục đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua nhánh sông Giồng Ông Tố, có điểm đầu tiếp nối đường ven sông trong khu dân cư 30 ha phường Bính Khánh, điểm cuối tiếp nối đường ven sông phía phường Thạnh Mỹ Lợi.
VIDEO: Mô hình cây cầu gần 500 tỉ đồng TP.HCM xây bắc qua Đảo Kim Cương

Ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 2 – chủ đầu tư dự án thông tin: dự án có tổng mức đầu tư 493 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố kết hợp nguồn vốn đóng góp của các DN hưởng lợi từ dự án.
Tiến độ thực hiện từ năm 2017 – 2019, ngay sau khi khởi công sẽ triển khai thực hiện gói thầu Xây lắp phần cầu với thời gian thi công là 11 tháng, giá trị xây lắp phần cầu là 175 tỷ đồng. Gói thầu Xây lắp phần đường sẽ triển khai trong tháng 10 tới. Gói thầu Xây lắp chiếu sáng và cây xanh sẽ được thực hiện vào quý 1/2018.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu cần đảm bảo an toàn, chất lượng và xây dựng công trình theo đúng tiến độ của dự án để công trình sớm đi vào hoạt động, phục vụ giao thông đi lại của người dân khu vực này.
Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, cầu qua đảo Kim Cương sẽ hình thành một hướng lưu thông mới qua đường Mai Chí Thọ, kết nối với đường vành đai 2, qua cầu Phú Mỹ, góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.