TP.HCM khởi công đền tưởng niệm Rừng Sác

Thúy Liễu
Thúy Liễu
28/12/2023 15:31 GMT+7

Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác được xây dựng trên khu đất rộng 2 ha, khi hoàn thành vào tháng 7.2024 hứa hẹn thu hút du khách khi đến Cần Giờ, TP.HCM. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ) sáp nhập vào TP.HCM.

Ngày 28.12, Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND H.Cần Giờ tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác tại thị trấn Cần Thạnh, H.Cần Giờ. Đến dự có nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Rừng Sác ngày ấy được xem là căn cứ nổi, sát nách Sài Gòn - Gia Định về hướng đông nam, nơi có con sông Lòng Tàu là hướng vận chuyển, tiếp tế hậu cần cho bộ máy chiến tranh khổng lồ với hàng triệu quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Năm 1966, Bộ Chỉ huy Miền thành lập đặc khu Rừng Sác với mật danh T10, sau đổi thành Đoàn 10 với nhiệm vụ án ngữ cửa biển, hướng dẫn người dân và xây dựng cơ sở, nắm tình hình địch. Năm 2004, căn cứ Rừng Sác đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

TP.HCM khởi công đền tưởng niệm Rừng Sác- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng - liệt sĩ Rừng Sác

THÚY LIỄU

Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ được xây dựng là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của quân và dân ta đối với 915 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh (còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ cho biết việc xây dựng đền tưởng niệm nhằm tôn vinh, tri ân, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Ông Hồng nhìn nhận, sau khi hoàn thành vào tháng 7.2024, đền tưởng niệm sẽ được địa phương tiếp nhận, quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, giá trị thẩm mỹ, đúng tiến độ và an toàn lao động tại công trình. Đồng thời, chính quyền và người dân địa phương cần làm tốt việc quản lý, chăm lo, giữ gìn và phát huy giá trị giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.