TP.HCM: Kẻ trộm manh động, phá dỡ cổng nhà lấy xe máy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/08/2023 18:29 GMT+7

Nhóm nghi phạm manh động, phá dỡ cổng nhà dân ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), trộm 2 xe máy để ở hành lang nhà.

Ngày 1.8, Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ Phạm Hoàng Quốc Trí (31 tuổi), Phạm Minh Văn (30 tuổi), Đỗ Minh Duy (29 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Anh Thư (28 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Các nghi phạm này đã thực hiện các vụ trộm xe máy. 

Dựng lại hiện trường vụ nhóm nghi phạm trộm hai xe máy

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, tối 23.6, Trí cùng Văn, Duy và Thư ăn nhậu tại nhà của Văn ở P.Bình Trưng Đông (TP.Thủ Đức). Lúc này, Trí rủ 3 bạn nhậu đi trộm xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt giữ nghi phạm phá cửa nhà trộm xe máy

Nhậu xong, cả 4 rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Đức và phát hiện nhà chị P. (đường D10, P.Phước Long B) có hai xe máy dựng ở hành lang, cả nhóm liền dừng lại trước nhà, quan sát, rồi phá dỡ cổng nhà lấy trộm hai xe máy, tẩu thoát.

Khuya cùng ngày, phát hiện bị mất trộm nên chị P. đến cơ quan công an trình báo.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức xác định nghi phạm là Trí, Văn, Duy và Thư nên nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 4 khai nhận hành vi trộm xe nói trên.

Ngoài ra, Trí và Văn thừa nhận trước đó khoảng 5 ngày, cả hai đã trộm 2 xe máy khác ở đường Bưng Ông Thoàn và Gò Cát (P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức).

Xem nhanh 20h ngày 1.8: Xem nhanh 20h: Tin tức tổng hợp ngày 1.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.