TP.HCM họp chấn chỉnh phẫu thuật thẩm mỹ

15/08/2017 05:33 GMT+7

Chiều 14.8, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP, sau vụ 2 trường hợp tử vong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn TP trong thời gian qua ( Thanh Niên đã thông tin).

Ông Thượng đề nghị Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP làm việc với các hội viên (hội viên chính thức và chưa chính thức khoảng 250 người) để chấn chỉnh phải tuân thủ pháp luật về khám, chữa bệnh. Sau cuộc họp này Sở Y tế TP cũng sẽ có công văn chấn chỉnh về lĩnh vực thẩm mỹ.

tin liên quan

Vụ thai phụ tử vong sau nâng ngực: Bác sĩ nâng ngực trái phép?
Liên quan vụ thai phụ S.B.T tử vong sau nâng ngực (Thanh Niên đã đưa tin), ngày 8.8, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc bác sĩ Lê Tấn Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện (BV) Răng Hàm Mặt TP.HCM, thực hiện nâng ngực cho chị T. tại BV Vạn Hạnh là trái phép.  

Về hai trường hợp tử vong, Sở cho biết trong tuần này sẽ họp hội đồng chuyên môn đánh giá ca thai phụ S.B.T (22 tuổi, ngụ Cà Mau) do bác sĩ Lê Tân Hùng nâng ngực. Còn trường hợp người nước ngoài tử vong sau khi làm thẩm mỹ tại phòng khám của bác sĩ Nguyễn Việt Thành đang được cơ quan điều tra thụ lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.