TP.HCM: Hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn vì Covid-19 50.000 đồng/ngày?

01/04/2020 21:03 GMT+7

TP.HCM dự định hỗ trợ người bán vé số cư trú trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 50.000 đồng/ngày trong suốt 15 ngày dừng phát hành xổ số.

Ngày 1.4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đề xuất UBND TP.HCM hỗ trợ người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 50.000 đồng/ngày trong suốt 15 ngày dừng phát hành xổ số.
Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết qua thống kê ban đầu của các quận, huyện, hiện có 7.978 người bán vé số cư trú trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm (dừng phát hành xổ số).
Do vậy, Sở LĐ-TB-XH đề xuất thành phố hỗ trợ người bán vé số 50.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ: 15 ngày, kể từ ngày 1.4.2020. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ là gần 6 tỉ đồng. Sở đề xuất sử nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo của TP và các quận, huyện để hỗ trợ cho người bán vé số.

Người bán vé số, ve chai hạnh phúc nhận cơm chay miễn phí trong ngày túng thiếu

Phần lớn người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, rất cần được hỗ trợ trong thời gian từ 1.4 đến 15.4.

Ảnh: Sỹ Đông

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở LĐ-TB-XH có phương án hỗ trợ đối với người bán vé số vì đa phần họ đều là người từ các tỉnh vào, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm xổ số dừng phát hành, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, việc làm của họ.
Hai ngày nay, tại TP.HCM, nhiều quán cơm chay, các cửa hàng tạp hóa người dân bắt đầu treo biển “Hỗ trợ người bán vé số”, đó là những phần quà nhỏ hay dĩa cơm miễn phí để chia sẻ với người bán vé số trong thời điểm khó khăn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.