TP.HCM: Giám đốc đi công tác, nữ giúp việc mua cưa vào công ty trộm két sắt

08/04/2023 21:27 GMT+7

Trong quá trình làm việc, Quyền phát hiện trong phòng của giám đốc có một két sắt mini nên nảy sinh ý định trộm cắp. Người này mua cưa máy mang đến công ty chờ thời cơ thực hiện.

Ngày 8.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an H.Bình Chánh bắt giữ Võ Thị Ngọc Quyền (47 tuổi, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến 3,5 tỉ đồng.

TP.HCM: Giám đốc đi công tác nữ giúp việc mua cưa vào công ty trộm két sắt - Ảnh 1.

Nghi phạm khi được đưa về trụ sở công an lấy lời khai làm rõ

C.T.V

Theo điều tra, Quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư Him Lam (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) do một người đàn ông (68 tuổi, người Hồng Kông, Trung Quốc) làm giám đốc.

Quá trình làm việc, Quyền phát hiện trong phòng làm việc của giám đốc có một két sắt mini nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 3.4, giám đốc đi công tác, Quyền mua một cưa máy cầm tay, đem đến công ty. Đợi lúc bảo vệ không có ở công ty, Quyền lấy cưa máy cưa tủ gỗ, trộm két sắt mang về nhà cất giấu, rồi quay lại công ty làm việc.

TP.HCM: Giám đốc đi công tác nữ giúp việc mua cưa vào công ty trộm két sắt - Ảnh 2.

Tang vật liên quan

C.T.V

Xem nhanh 20h ngày 23.5: Cô giúp việc trộm 3 túi vàng bạc tỉ | Sự thật ‘1 nhà 10 chủ’ cho thuê

Chiều cùng ngày, Quyền gọi điện cho thợ đến nói sửa két sắt và mở lấy toàn bộ tài sản bên trong như: đá dạng cẩm thạch, dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ Rolex... (tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng).

Quyền sau đó phi tang chứng cứ rồi mang tài sản đi bán. Chiều 7.4, giám đốc công ty nơi Quyền làm việc phát hiện bị mất tài sản nên trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, công an mời những người liên quan đến trụ sở công an lấy lời khai làm rõ. Lúc đầu, Quyền quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.