TP.HCM đưa vào sử dụng nhà vệ sinh công cộng tự động trên đất vàng

07/05/2023 09:52 GMT+7

Nhà vệ sinh công cộng hiện đại phục vụ miễn phí người dân, du khách tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng và số 8 - 12 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Tại lễ khánh thành vào ngày 6.5, ông Dương Thanh Bình, Phó phòng Quản lý đô thị Q.1 cho biết, thời gian qua, Q.1 đã tiến hành vận động các cơ sở kinh doanh để người dân, du khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. 

Q.1 cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà vệ sinh là Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.1 tiến hành rà soát, cải tạo lại các nhà vệ sinh công cộng mà công ty đang quản lý ở công viên, chợ...

Hiện nay, lực lượng chức năng đã rà soát và cải tạo gần như tất cả các nhà vệ sinh, trong đó có nhà vệ sinh Phong Châu đã khánh thành trước dịp lễ 30.4; một số nhà vệ sinh ở chợ Bến Thành, chợ Dân Sinh… hiện cũng đã cải tạo xong và đưa vào sử dụng.

Người dân trải nghiệm bên trong nhà vệ sinh

PHAN THU HOÀI

Theo ông Dương Thanh Bình, riêng nhà vệ sinh công cộng lắp đặt ở khu đất vàng, ngay khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM, Q.1 đã phối hợp Sở TN-MT và các đơn vị khẩn trương các bước để giao đất và lựa chọn, chuyển giao cho nhà đầu tư để nhanh chóng lắp đặt, đưa vào sử dụng. 

Trong đó, về công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật, Q.1 đã hỗ trợ hết mình để nhà đầu tư có thể khánh thành sớm nhất có thể.

"Nội dung này cũng là công việc chung của thành phố, đặc biệt Q.1 hết sức quan tâm vì nhà vệ sinh cũng là bộ mặt của TP.HCM và cũng là nhu cầu thiết yếu của người dân, du khách khi đến với Q.1", Phó phòng Quản lý đô thị Q.1 nhấn mạnh.

Nhà vệ sinh công cộng đặt tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1)

PHAN THU HOÀI

Nói về tính di động của nhà vệ sinh công cộng, ông Bình cho biết, những nhà vệ sinh này được tạm lắp đặt và sử dụng tạm trên khu đất do thành phố quản lý. Nhà đầu tư sẽ lắp đặt nhà vệ sinh không có kết cấu cố định trên khu đất. Nếu thành phố có chủ trương lấy lại khu đất để tiến hành các dự án, thì theo cam kết ngay từ đầu, nhà đầu tư sẽ trả lại mặt bằng cho thành phố.

"Phương án của nhà đầu tư rất đơn giản, họ ngắt điện nước và họ cẩu cabin đi, trả lại mặt bằng đúng hiện trạng ban đầu. Đây là phương án tối ưu trong thời điểm này, vừa thuận tiện, nhanh chóng, không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất tại các khu đất vàng", ông Bình cho biết thêm.

Phó phòng Quản lý đô thị Q.1 cho hay, trước mắt, đây là những vị trí thành phố chấp thuận đề xuất lắp đặt nhà vệ sinh, trong tương lai nếu mô hình này tốt, áp dụng được rộng rãi thì có thể nhân rộng ra các quận khác. 

Theo đó, các mô hình nhà vệ sinh công cộng này thực tế khá đơn giản, phù hợp với điều kiện của thành phố. Vì theo quy định hiện nay chưa được lắp đặt nhà vệ sinh trên vỉa hè, cho nên tạm thời phải lắp đặt tại các vị trí đất công.

Khi nhà vệ sinh bệnh viện, bến xe không còn là nỗi ám ảnh

Áp dụng công nghệ hiện đại

Ông Nguyễn Xuân Sáng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (nhà đầu tư) cho biết, 2 nhà vệ sinh công cộng này được UBND Q.1 cho phép khởi công ngày 27.3 với mức kinh phí đầu tư gần 500 triệu đồng cho mỗi điểm.

Theo ông Sáng, việc lắp đặt các nhà vệ sinh này tương đối dễ, nhưng để duy trì thì công ty cần thực hiện theo phương pháp tiên tiến của nước ngoài. Nhà vệ sinh có chế độ tự động dội xả, rửa tay, lấy xà phòng và dùng hệ thống cảm biến nên hạn chế được phần nào bụi bẩn...

TP.HCM khánh thành nhà vệ sinh công cộng trên khu đất vàng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Sáng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong, hướng dẫn ứng dụng cảm biến tại cửa nhà vệ sinh

PHAN THU HOÀI

Theo bà Lê Thị Thúy Vân, Giám đốc dự án nhà vệ sinh công cộng, Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong, nhà vệ sinh công cộng tự động miễn phí phục vụ người dân và khách du lịch sẽ được dọn vệ sinh 2 - 3 lần/ngày, tùy theo địa điểm và mức sử dụng. Chất thải được xử lý tự động, không có gây mùi hoặc các vi khuẩn gây hại cho con người. Quy trình xử lý chất thải hướng tới mục tiêu xanh - sạch - đẹp.

Mỗi ngày, nhà vệ sinh công cộng sẽ có đội xử lý các vấn đề liên quan đến vận hành, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa. 

Về vấn đề an ninh trật tự, nhà vệ sinh hoạt động thiết bị chống trộm 24/24 giờ. Đây là thiết bị thông minh, được kích hoạt đến số điện thoại của văn phòng đội bảo trì. Khi có bất kỳ sự xâm phạm, thiết bị sẽ thông báo đến đơn vị quản lý.

Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) có diện tích 6.080 m2, với 4 mặt tiền được bao quanh bởi những tuyến phố sầm uất: Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách, công trường Mê Linh. Khu đất này đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Còn khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn xung quanh có phố ẩm thực Nguyễn Văn Chiêm, Nhà văn hóa Thanh Niên, công viên 30.4, được thu hồi và giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT TP.HCM) quản lý vào tháng 9.2021.

5 vị trí đất vàng được đề xuất lắp tạm nhà vệ sinh công cộng gồm: khu đất dự án Thương xá Tax tại số 135 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé); khu đất dự án mở rộng khách sạn Majestic tại số 2 - 4 - 6 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé); khu đất dự án tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé); khu đất dự án tại số 8 Nguyễn Trung Trực (P.Bến Thành); khu đất dự án tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé).

Ông Dương Thanh Bình, Phó phòng Quản lý đô thị Q.1 cho biết, 2 vị trí tại Thương xá Tax và số 8 Nguyễn Trung Trực đã được lắp đặt các nhà vệ sinh, sắp tới sẽ đưa vào sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.