TP.HCM đón đoàn khách quốc tế đầu tiên 'xông đất'

Sáng 1.1, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM năm 2017 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Những hành khách nhận được sự đón tiếp đặc biệt này là các du khách trên chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines đến từ Đức và chuyến bay TG550 của Thai Airways đến từ Anh.
Tại buổi lễ chào đón, các vị khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM đã được tặng hoa, phiếu mua sắm, sử dụng dịch vụ, cũng như trải nghiệm âm nhạc truyền thống, nghệ thuật nặn tò he và nghệ thuật viết chữ thư pháp… tại sân bay.
Đây là chương trình mở màn cho một loạt các sự kiện giao lưu, xúc tiến và quảng bá du lịch trong năm 2017 của ngành du lịch thành phố như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Ngày hội Du lịch, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC, Liên hoan Lân Sư Rồng TP.HCM, Liên hoan ẩm thực Món ngon các nước, Lễ hội ánh sáng… được đầu tư hơn cả về quy mô lẫn chất lượng trong năm 2017.
Được biết, trong năm 2016, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 5,2 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2015. Khách nội địa đến TP.HCM đạt 21,8 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ngành du lịch mang lại ước đạt 103 ngàn tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2015.
* Ngày 1.1, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tổng công ty Hàng không VN chi nhánh Huế tổ chức lễ đón và tặng quà lưu niệm cho đoàn du khách đầu tiên trong năm 2017. Đoàn khách 200 người, chu yếu là du khách nước ngoài trên chuyến bay mang số hiệu 1543 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế tham quan các danh lam, thắng cảnh… trong những ngày đầu năm mới.
Năm 2016, Thừa Thiên-Huế thu hút hơn 3,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,1 triệu lượt. Doanh thu ước đạt 3.200 tỉ đồng.
* Sáng 1.1, ngành du lịch Hội An (Quảng Nam) và người dân phố Hội đã tổ chức lễ chào đón nhóm du khách quốc tế chọn Hội An làm điểm du xuân ngày đầu năm 2017. Lễ đón diễn ra tại vòng cung chùa Cầu Hội An, trong không khí rộn ràng, với đầy đủ nghi thức truyền thống khiến đoàn du khách 11 người đến từ Úc và Tây Ban Nha vô cùng ấn tượng và thích thú.
Theo ngành du lịch Hội An, trong năm 2016, địa phương đón hơn 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Hội An chủ yếu từ thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…
* Cùng ngày, ngành du lịch TP.Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ đón trọng thị dành cho những hành khách “xông đất” Đà Nẵng bằng đường hàng không. Chuyến bay “mở hàng” đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có số hiệu MI632 từ Singapore đến Đà Nẵng, do Hãng hàng không SilkAir (Singapore) khai thác. Chuyến bay đưa hơn 150 khách Singapore, Đức, Anh, Ý… đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng nhân dịp Tết dương lịch 2017.
Ngay sau đó, Đà Nẵng tiếp tục đón gần 300 khách Hàn Quốc trên chuyến bay Incheon - Đà Nẵng do 2 hãng hàng không Jin Air và T’way Air (Hàn Quốc) khai thác. Đây là 2 hãng hàng không mới mở đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong năm 2016.
Đến nay đã có 20 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, trong đó có 11 đường bay trực tiếp thường kỳ và 9 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Dự kiến trong năm 2017, sẽ có thêm các đường bay từ Thái Lan (Bangkok, Chiangmai) đến Đà Nẵng và Osaka đến Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.