TP.HCM đổi mới hoạt động của các quỹ an sinh do Nhà nước quản lý

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
22/03/2024 18:28 GMT+7

Sáng 22.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý quỹ Vì người nghèo, quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, quỹ Cứu trợ TP.HCM năm 2023 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2024.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết năm 2023, quỹ Vì người nghèo vận động hơn 245 tỉ đồng (đạt 196% chỉ tiêu), quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc tiếp nhận gần 62 tỉ đồng (đạt 206,3% chỉ tiêu), quỹ Cứu trợ tiếp nhận hơn 940 triệu đồng.

Từ số tiền ủng hộ vào các nguồn quỹ này, TP.HCM có thêm nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội và mở rộng thêm người thụ hưởng. Điển hình nhất, TP.HCM có thể tổ chức nhiều nội dung chăm lo người dân khó khăn và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, biển đảo.

TP.HCM đổi mới hoạt động của các quỹ an sinh do Nhà nước quản lý- Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, báo cáo tại hội nghị

HOÀNG ANH

Thống kê cho thấy, kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo từ quỹ Vì người nghèo gần 271 tỉ đồng, nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh hơn 9,84 tỉ đồng, từ quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc gần 31 tỉ đồng.

Về chăm lo Tết Nguyên đán 2024, các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn. Hệ thống MTTQ TP.HCM trao hơn 425.000 suất quà với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 216 tỉ đồng.

Ngoài ra, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thi gói bánh chưng, bánh tét, bữa ăn đoàn viên cho công nhân, người dân khó khăn...

Hoạt động các quỹ an sinh công khai, minh bạch

Ông Phạm Minh Tuấn cho hay, trong năm 2024, MTTQ TP.HCM và ban vận động, hội đồng quản lý các quỹ nêu trên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, đảm bảo từ nay đến cuối năm sẽ vận động sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương.

Ngoài ra, năm 2024, đơn vị sẽ tăng cường công tác vận động ủng hộ quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường truyền thông và mở rộng các hoạt động hướng về biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền.

TP.HCM đổi mới hoạt động của các quỹ an sinh do Nhà nước quản lý- Ảnh 2.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại hội nghị

HOÀNG ANH

Phát biểu định hướng tại hội nghị này, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các nguồn quỹ. Nhấn mạnh ý nghĩa năm 2024 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bà Trần Kim Yến yêu cầu các đơn vị tiếp tục truyền thông, không chỉ cho các nguồn quỹ mà còn nhằm lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

Bà Trần Kim Yến cũng lưu ý về việc tiếp tục nghiên cứu để đổi mới chương trình hoạt động của các quỹ; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để đảm bảo sử dụng nguồn quỹ đúng quy định.

"Nếu hoạt động quản lý quỹ được công khai, minh bạch, đúng quy định sẽ tạo được niềm tin của mọi người dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện nghiêm", bà Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tặng bằng khen cho 187 tập thể và 52 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2023 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán năm 2024; bằng khen cho 30 tập thể đạt giải hội thi "Góc phố ngày Tết".

TP.HCM đổi mới hoạt động của các quỹ an sinh do Nhà nước quản lý- Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho các tập thể

HOÀNG ANH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.