TP.HCM: Điều tra vụ một phụ nữ 51 tuổi tử vong sau xô xát

18/02/2021 17:57 GMT+7

Ngày 18.2, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15.2 (tức mùng 4 tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) con gái bà Đ.T.T.Th. (51 tuổi, tạm trú P.Bình Trị Đông A) đến công an trình báo mẹ mình tử vong sau khi có xô xát với người nam tên T. (18 tuổi).
Trước đó, ngày 13.2, tại xóm trọ trên đường Lê Văn Quới, bà Th. có xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát với T., con trai của chủ nhà trọ. Trong lúc xô xát, T. được cho là đã dùng tay đấm vào mặt bà Th. gây thương tích ở gò má.
Bà Th. sau đó được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện Bình Tân, kết quả chụp X-Quang cho thấy sức khỏe của bà Th. bình thường nên bà được cho về. Khoảng nửa tiếng sau, bà Th. có biểu hiện nôn ói nên người nhà đưa trở lại bệnh viện để kiểm tra.
Do biểu hiện nặng, ngày 15.2, bà Th. được chuyển lên Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Theo tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân của vụ mâu thuẫn giữa bà Th. và T. là do T. đi chơi, bị mẹ gọi về nên nghi bà Th. đã “mách lẻo”. Khi T. về đến trước nhà trọ thì xảy ra mâu thuẫn với bà Th. Làm việc với công an, T. thừa nhận có dùng tay đánh gây, thương tích cho bà Th.
Trong khi đó, một nguồn tin từ công an cho biết bà Th. có tiền sử bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này đang được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.