TP.HCM điều chỉnh quy mô nhân sự cấp cơ sở

15/03/2024 06:40 GMT+7

Tại kỳ họp lần thứ 14 diễn ra sáng 14.3, HĐND TP.HCM thảo luận, thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Một trong những nội dung được các phường, xã, thị trấn trông chờ nhất là nghị quyết về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để chính quyền cơ sở đủ nhân lực giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, TP.HCM tăng nhân sự lãnh đạo, chuyên trách và không chuyên trách cho phường, xã đông dân.

Một nội dung khác ảnh hưởng lớn đến người dân được thông qua tại kỳ họp này là nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố (đối với phường, thị trấn), ấp (đối với xã) trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, TP.HCM chia tách các tổ chức dưới phường, xã, thị trấn thành 4.861 khu phố, ấp (gồm 3.654 khu phố và 1.207 ấp). Quy mô số hộ gia đình của khu phố, ấp cũ còn 500 hộ đối với phường, thị trấn và 350 hộ đối với xã. TP.HCM giảm nhân sự cấp khu phố, ấp từ hơn 64.000 người xuống còn gần 44.000 người.

Với quyết định chia tách này, TP.Thủ Đức có 644 khu phố mới, các quận có trên 200 khu phố gồm: Q.Bình Tân, Q.12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, Q.8 và Q.7. Đối với 5 huyện ngoại thành, Bình Chánh dẫn đầu với 413 khu phố, ấp, kế đến là H.Hóc Môn, H.Củ Chi, H.Nhà Bè và H.Cần Giờ...

TP.HCM được thưởng 7.200 tỉ đồng vượt thu ngân sách

Trong 14 nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH được thông qua tại kỳ họp, HĐND TP.HCM quyết định bổ sung 7.200 tỉ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Một số dự án được thông qua tại kỳ họp có thể kể đến việc chi 157 tỉ đồng cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành; chi 240 tỉ đồng đầu tư hệ thống điều khiển giao thông và bổ sung hệ thống camera giám sát; chi 68 tỉ đồng xây dựng Trường tiểu học Trung Nhất (Q.Phú Nhuận); chi 214 tỉ đồng xây dựng Nhà văn hóa Phụ nữ - cơ sở 1.

HĐND TP.HCM cũng thông qua danh mục 31 dự án cần thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn với tổng diện tích 147 ha.

Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND TP.HCM. HĐND TP.HCM cũng thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM đối với bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Bí thư Quận ủy Q.1, do chuyển công tác và giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.