TP.HCM điều chỉnh quy hoạch chung cho 20 năm tới

31/12/2020 08:17 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải dựa trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của TP.HCM.

Ngày 30.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 3.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải dựa trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của TP.HCM trong mối tương quan với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch chung cũng cần dựa trên cơ sở dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tương ứng.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết TP.HCM xác định đến năm 2040 sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối giữa các khu vực của TP.HCM và với các địa phương lân cận, phát triển không gian đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tích hợp với hệ thống giao thông công cộng. Đô thị được phát triển dựa trên sự cân bằng giữa mở rộng đô thị và tái phát triển các khu đô thị hiện hữu, từng bước hình thành các hạt nhân về tri thức, y tế, văn hóa, giáo dục
Một số điểm nhấn của điều chỉnh quy hoạch chung lần này là TP.HCM sẽ lồng ghép các định hướng, chủ trương quan trọng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nhóm ngành dịch vụ, đề án thành đô thị thông minh, đề án Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông, Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, từng bước đưa 4 huyện ngoại thành phát triển thành quận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.