TP.HCM 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' tìm người về từ Đà Nẵng

29/07/2020 06:16 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin hiện ngành y tế TP.HCM có thể thực hiện khoảng 2.000 xét nghiệm chẩn đoán Covid -19 mỗi ngày.

TP.HCM yêu cầu người dân từng tới Đà Nẵng từ 1.7 đến nay thực hiện khai báo y tế, đối với một số trường hợp ngành y tế buộc phải áp dụng cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc xác minh những người này không hề đơn giản.
Ngày 28.7, tại Khu cách ly của Q.Gò Vấp (TP.HCM), nhiều người về từ Đà Nẵng đến khai báo y tế. Chị T. (27 tuổi) cho biết đi du lịch Đà Nẵng ngày 22.7 đến 25.7 thì ra Huế và 26.7 đi máy bay về TP.HCM. Nghe thông tin những người từng qua Đà Nẵng từ 1.7 phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm nên chị đến Trung tâm y tế Q.Gò Vấp khai báo và chờ lấy mẫu xét nghiệm.
Nhiều trường hợp tương tự như chị T., sau khi khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm thì trở về nhà theo dõi. Có trường hợp về đã được 14 ngày vẫn đến khai báo y tế. Còn anh Đ., một trường hợp phải cách ly tập trung, cho biết từ 19 - 23.7 anh về Đà Nẵng chăm sóc mẹ tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện (BV) Đà Nẵng. Sau khi trở về TP.HCM và nhận được thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), anh đã trình báo y tế Q.Gò Vấp. Sáng 28.7, cơ quan y tế đưa xe xuống chở anh đi cách ly.

TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1.7

3 ngày, hơn 18.000 người từ Đà Nẵng về qua sân bay

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trưa 28.7, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ 25 - 27.7, có 112 chuyến bay từ Đà Nẵng chở 18.229 hành khách đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 3 hành khách có triệu chứng về hô hấp đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu bệnh phẩm. Bên cạnh đó, hành khách và thành viên tổ bay trên 7 chuyến bay quốc tế sau khi xuống sân bay đã được đưa đi cách ly tập trung. Từ ngày 28.7, sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn không còn chở khách đến và đi từ Đà Nẵng.

Xem xét hạn chế một số hoạt động kinh tế - xã hội

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo hôm qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các sở, ngành cần rà soát, xem xét điều kiện cụ thể của từng loại hình hoạt động kinh tế, xã hội và đề xuất UBND TP.HCM về việc hạn chế hoặc giảm mức độ.
Về năng lực xét nghiệm, ông Bỉnh thông tin hiện ngành y tế TP.HCM có thể thực hiện khoảng 2.000 xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mỗi ngày. Cơ sở y tế các quận, huyện tiếp tục phối hợp chính quyền kiểm tra, rà soát người đến từ Đà Nẵng, sẵn sàng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch.
Về việc hàng ngàn người về từ Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho hay tất cả người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7 phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí có trường hợp phải cách ly tập trung. Thứ nhất, những người có triệu chứng đường hô hấp, nghi mắc bệnh Covid-19 phải lập tức mang khẩu trang và đến các BV quận, huyện khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiện chẩn đoán Covid-19 và điều trị. Những người này không di chuyển bằng phương tiện công cộng mà chủ động liên hệ trước với BV qua đường dây nóng của BV. Thứ hai, người có tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 đã được công bố, hoặc từng đến BV Đà Nẵng, BV C Đà Nẵng hoặc BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Những người này cần liên hệ ngay lập tức với y tế địa phương hoặc HCDC qua đường dây nóng để được hỗ trợ về mặt y tế.
BS Dũng đề nghị những người về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7, trước mắt thực hiện tự cách ly tại nhà, liên hệ đường dây nóng của các trung tâm y tế quận huyện. Các trung tâm y tế sẽ nắm thông tin ban đầu và hướng dẫn khai báo, thời gian, địa điểm để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn mức độ cách ly tùy theo kết quả điều tra dịch tễ. Các trường hợp mặc dù đã ở TP.HCM trên 14 ngày vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. HCDC khuyến cáo các trường hợp chưa đến lượt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cũng cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà.
Trong 2 ngày 26 - 27.7, có khoảng 6.000 người đến khai báo y tế vì từng đến Đà Nẵng.

Phát hiện ca dương tính Covid-19, TP.HCM kích hoạt lại hệ thống ngăn chặn dịch bệnh

Lo ngại từ giới tài xế taxi

Tại cuộc họp, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Nam lo ngại việc TP.HCM, yêu cầu khai báo y tế với hành khách rời Đà Nẵng từ 1.7 nhưng lại chưa áp dụng với tài xế taxi đón khách quanh sân bay. Do vậy, Sở Y tế cần có thêm biện pháp kiểm soát nhóm này để ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.
“Nếu hành khách tới TP.HCM đã nhiễm Covid-19 thì những tài xế này trở thành F1. Nếu không có biện pháp rà soát, kiểm tra sẽ là nguy cơ tiềm ẩn gây bùng phát mạnh dịch Covid-19”, ông Mậu nói.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát, kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xác minh trong cộng đồng dân cư những người từng đến từ Đà Nẵng từ ngày 1.7 đến nay hiện đang có mặt tại TP.HCM để áp dụng khai báo y tế. Ngành y tế tăng cường giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm đối với tất cả trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp hoặc viêm phổi nặng trong cơ sở y tế, các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong cộng đồng, tổ chức giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đề nghị mỗi người dân cần giảm sự “tự do” cá nhân, kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả vì an toàn chung cho xã hội. Bên cạnh đó, mỗi người dân TP khi phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM thì thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế để xử lý, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Lưu ý trong 3 ngày sắp tới sẽ có hàng ngàn người từ Đà Nẵng về TP.HCM bằng đường bộ, ông Nhân đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở GTVT đưa ra phương án kiểm soát y tế đối với nguồn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.