TP.HCM: Đề xuất hơn 7,5 triệu người nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3, mức 1 triệu đồng/người

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
15/09/2021 20:56 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa có tờ trình về phương án hỗ trợ người dân thật sự khó khăn do Covid-19 sau ngày 15.9. Dự kiến gói an sinh đợt 3 này sẽ bao phủ hơn 7,5 triệu người, không yêu cầu điều kiện cư trú.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, tình hình dịch Covid-19 diễn ra ở các tỉnh thành giáp ranh với TP.HCM hiện chưa có dấu hiệu giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng, cùng với đó, tại TP.HCM, việc phục hồi kinh tế và kiểm soát dịch bệnh cần thời gian chuẩn bị nên việc chăm lo an sinh xã hội phải tiếp tục.
Vì vậy, sở này đã tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM xem xét ban hành chính sách hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 sau ngày 15.9, tức gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3.

Đề xuất hơn 7,5 triệu người ở TP.HCM nhận hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Theo đó, với báo cáo sơ bộ từ chính quyền quận, huyện và TP.Thủ Đức, thời gian tới, TP.HCM sẽ có khoảng 2 triệu hộ thường trú hoặc tạm trú với 7,1 triệu nhân khẩu trong hộ có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm cả hộ nghèo, hộ cận nghèo và hơn 450.000 người đang lưu trú bị mất việc làm, không còn nguồn thu nhập).
Sở LĐ-TB-XH đề xuất đối tượng nhận hỗ trợ gồm: thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập, bị giãn cách kéo dài (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú); những người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh khó khăn (như cha/mẹ, con và trẻ em); người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt tại xã, phường, thị trấn tại TP.
Dự kiến, hỗ trợ một lần, mức 1 triệu đồng/người cho hơn 7,5 triệu người.
Địa phương sẽ chi hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đồng thời không hỗ trợ người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ. Dự toán kinh phí hỗ trợ hơn 7.500 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố.

TP.HCM cho phép người dân vùng xanh ra công viên tập thể dục

Trước đó, TP.HCM đã ban hành 2 gói hỗ trợ. Gói hỗ trợ đợt 1 với 6 chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 09; Gói hỗ trợ đợt 2 hỗ trợ tiếp tục cho nhóm lao động tự do theo Nghị quyết 09 và mở rộng hỗ trợ đối tượng "hộ lao động khó khăn". 
Với mức đề xuất hỗ trợ hơn 7,5 triệu người lần này, gói đợt 3 bao phủ hơn 83% người dân TP.HCM (theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TP.HCM có khoảng 9 triệu người).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.