TP.HCM: Đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo ở chợ đầu mối Thủ Đức

25/09/2022 15:45 GMT+7

Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Thủ Đức chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết công tác giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát bên trong khuôn viên và bên ngoài chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Sở Công thương TP.HCM đề nghị bố trí lực lượng chốt chặn thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn thực phẩm và văn minh đô thị, tụ tập đông người.

Đồng thời, UBND TP.Thủ Đức cần có giải pháp để tránh phát sinh mới và tái lấn chiếm để kinh doanh nông sản tại khu vực xung quanh chợ đầu mối.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

SONG MAI

Trên cơ sở phương án, kế hoạch chi tiết công tác giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, Sở Công thương TP.HCM sẽ cùng các sở, ngành liên quan phối hợp UBND TP.Thủ Đức thực hiện.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có mặt tiền giáp QL1, đoạn qua P.Tam Bình (TP.Thủ Đức), là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM (cùng với chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền), chuyên cung cấp các mặt hàng rau, củ, quả, hoa tươi… đến các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn. Lượng hàng hóa bình quân đưa về chợ khoảng 3.500 tấn/ngày đêm.

Sở Công thương cũng cho hay sẽ tiếp tục báo cáo UBND TP.HCM liên quan đến tình trạng kinh doanh tự phát nông sản, thực phẩm xung quanh các chợ trên địa bàn nói chung, tại khu vực 3 chợ đầu mối nói riêng để tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh tình trạng buôn bán, vận chuyển tự phát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.