TP.HCM đặt ra những mục tiêu gì để phát triển trong 5 năm tới?

09/09/2015 16:49 GMT+7

(TNO) TP.HCM quyết nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

(TNO) TP.HCM quyết nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

TP.HCM đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình - Ảnh: Nguyễn Văn Hải
Ngày 9.9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo công bố dự thảo cáo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cho người dân thành phố thảo luận, góp ý kiến. Thời gian tổ chức lấy ý kiến kéo dài 1 tháng từ 10.9 đến hết ngày 10.10.
Người dân thành phố sẽ thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị bằng các hình thức gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí thành phố, cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy TP.HCM (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy); góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.
Theo nội dung dự thảo báo cáo chính trị đã công bố, TP.HCM đặt ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới; trong đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống.
Bên cạnh đó, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ra, TP.HCM cũng đặt ra các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP, thay cho cách tính GDP hiện nay) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD; đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/ người...
Đảng bộ thành phố cũng đề ra 7 chương trình đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sẽ được tổ chức từ ngày 13.10 đến ngày 17.10 tại Hội trường thành phố, với sự tham gia của 450 đại biểu thuộc Đảng bộ thành phố.

Chủ đề của đại hội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ TP.HCM tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.