TP.HCM: Đâm cậu ruột tử vong, lãnh án chung thân

06/12/2022 14:19 GMT+7

Do có mâu thuẫn từ trước, trong lúc xô xát, bị cáo Giang Mạnh Cường đã dùng dao đâm cậu ruột tử vong.

Ngày 6.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Giang Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”, khi có hành vi đâm cậu ruột tử vong.

Theo cáo trạng, ông G.G.M là cậu ruột của Cường. Khoảng 2 năm trở lại đây, giữa Cường và gia đình ông B. thường xảy ra xô xát, cãi nhau.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27.4.2021, Cường đi bộ ngang qua nhà ông M. ở đường Ba Đình, P.8, Q.8 thì nhìn thấy anh L. (con trai ông M.) đang đứng trong nhà nên cự cãi.

Cường chạy lại quán ăn gần đó lấy một cây búa rồi quay lại tiếp tục chửi anh L. Sau đó, anh L. cầm ghế xếp và ông M. cầm két bia chửi và xông lại phía Cường thách thức đánh nhau.

Cường bỏ chạy thì bị ông M. đuổi theo. Khi chạy tới quán ăn gần đó, Cường lấy một con dao rồi chạy ra đánh nhau. Bị ông M. dùng ghế đánh vào chân, Cường cầm dao đâm một nhát vào ngực ông M., khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông M. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 19 giờ cùng ngày thì tử vong. Theo kết luận giám định, nguyên nhân ông M. tử vong do sốc mất máu cấp do vết thương đâm thủng tim.

Sau khi biết tin ông M. chết, Cường đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi đâm cậu ruột tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.