TP.HCM: Đã có hơn 107.000 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Phan Thương
Phan Thương
30/08/2021 08:22 GMT+7

Từ ngày 27.4 (đợt dịch bùng phát lần thứ 4), TP.HCM ghi nhận hơn 207.000 ca nhiễm Covid-19 . Đến nay đã có hơn 107.000 bệnh nhân xuất viện.

Theo cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, trong ngày 29.8, TP.HCM ghi nhận 4.931 ca nhiễm Covid-19, trong đó gồm 3.593 F0 cộng đồng, 170 F0 trong khu phong tỏa, 168 F0 trong khu cách ly, sàng lọc tại bệnh viện là 1.000 ca.
Ngoài ra, cũng theo cổng thông tin này, trong ngày 29.8, số ca nhiễm xuất viện là 2.246, nâng tổng số ca nhiễm xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 107.130 trường hợp. 256 ca nhiễm Covid-19 tử vong trong ngày 29.8.

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Trong ngày 29.8, TP.HCM đã tiêm 32.603 mũi vắc xin Covid-19, nâng tổng số vắc xin TP.HCM đã tiêm cho người dân là hơn 5,8 triệu mũi. 
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, F0 tăng cao là do TP xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng, và F0 cộng đồng tăng cao nằm trong dự liệu của ngành y tế. 400 trạm y tế lưu động sẽ chăm sóc, theo dõi F0 tại nhà.
Ngoài ra, tính đến ngày 29.8, TP cơ bản đã hoàn thành xong đợt 1 xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”. Theo đó, TP.HCM đã test nhanh 1.677.154 mẫu, trong đó có 64.299 ca dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8% số mẫu xét nghiệm. Đến ngày 1.9 sẽ phải thực hiện xét nghiệm đợt 2 tại “vùng đỏ”, “vùng cam”.
Đối với công tác xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại “vùng xanh”, “vùng cận xanh”, “vùng vàng”, TP.HCM cho biết việc xét nghiệm chưa đạt tiến độ. TP yêu cầu phải quyết liệt xét nghiệm nhanh hơn, đến ngày 31.8 phải xong đợt 1, và đợt 2 đến ngày 6.9 phải xong, để TP phân loại lại các vùng nguy cơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.