TP.HCM đã chi gần 1.300 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/02/2024 05:35 GMT+7

Thống kê đến nay cho thấy TP.HCM đã chi gần 1.300 tỉ đồng để chăm lo tết cho người dân, tăng 5,27% so với tết năm 2023.

Ngày 20.2, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết TP.HCM đã tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho hơn 1,41 triệu lượt người (tăng 115.833 lượt người) với tổng kinh phí hơn 1.294 tỉ đồng, tăng 5,27% so với Tết Quý Mão năm 2023 (hơn 1.229 tỉ đồng, chăm lo cho hơn 1,2 triệu lượt người).

Trong đó, kinh phí ngân sách Trung ương hơn 12,7 tỉ đồng; ngân sách thành phố hơn 915 tỉ đồng để chăm lo cho các diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các diện khác.

TP.HCM chi gần 1.300 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân

Đáng lưu ý, TP.HCM nhận được sự chung sức của các cá nhân, tổ chức cùng chăm lo tết với tổng số tiền hơn 326,7 tỉ đồng, tăng 17,63% (tăng hơn 48,9 tỉ đồng) so với 2023 để chăm lo cho 667.090 lượt trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các ban ngành, đoàn thể của TP.HCM đã có nhiều hình thức, cách làm mới để hỗ trợ cho người lao động khó khăn có điều kiện về quê đón tết như chương trình "Tấm vé nghĩa tình", chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn"; chương trình "Siêu thị mini 0 đồng"...

TP.HCM đã chi gần 1.300 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi lì xì cho các em nhỏ sống tại khu lưu trú công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước

DU YÊN

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, điểm mới trong công tác chăm lo tết năm 2024 là thành phố bổ sung thêm các trường hợp được chăm lo tết, cụ thể là chăm lo cho hơn 500 trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy; trẻ em có cha hoặc mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Nghị định 20 năm 2021 của Chính phủ có hoàn cảnh khó khăn.

Cạnh đó, TP.HCM bổ sung chăm lo tết cho gần 2.600 trường hợp người cao tuổi không có lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; tổ chức thăm, tặng quà tết cho 120 bí thư chi bộ khu phố tiêu biểu; 18 đơn vị, hội đặc thù, các câu lạc bộ hưu trí, truyền thống kháng chiến; 37 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật.

Bí thư TP.HCM: “Chăm lo tết phát huy được năng lượng và yếu tố tích cực”

Ngoài ra, TP.HCM cũng tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu; thăm, tặng quà tết các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở LĐ-TB-XH và Lực lượng Thanh niên xung phong trú đóng tại một số tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...

Các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng chăm lo thêm từ nguồn ngân sách của địa phương, tặng gần 45.000 suất cho người có công, bảo trợ xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các diện khác với số tiền gần 40 tỉ đồng.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng nhận định công tác theo dõi lương, thưởng cho người lao động được đảm bảo kịp thời, tình hình sản xuất đảm bảo an toàn, không xảy ra các vụ tai nạn lao động trong dịp tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.