TP.HCM: Chùa Phước Hải bàn giao kiểm lâm hàng chục con rùa quý hiếm

05/10/2022 19:50 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận hơn 50 con rùa do một ngôi chùa trên địa bàn Q.1 bàn giao để thả về tự nhiên. Đây là số rùa do người dân đem đến phóng sinh tại chùa.

Ngày 5.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận từ chùa Phước Hải (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) hơn 50 còn rùa, phần lớn thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm; trong đó, có con rùa nặng đến 15 kg.

Những con rùa được thả trong bể nước thủy cảnh được chùa Phước Hải bàn giao cho kiểm lâm

trần kha

Đại diện chùa Phước Hải cho biết, tất cả số rùa trên được người dân, phật tử mang đến phóng sinh tại chùa; được thả trong thủy cảnh.

Sau một thời gian, số rùa tăng lên và để số rùa này được đảm bảo sức khỏe, chùa đã bàn giao cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Kiểm lâm bắt rùa trong hồ để kiểm đếm

trần kha

Chiều cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến tiếp nhận số rùa nói trên.

Kiểm lâm đã phối hợp nhân viên Thảo Cầm Viên phân loại, kiểm đếm số lượng rùa.

“Trước đây, chúng tôi tiếp nhận rùa nhiều nơi, nhưng đây là lần tiếp nhận với số lượng cá thể rùa lớn nhất, như: rùa đất lớn, rùa hộp lưng đen, rùa núi vàng, rùa cổ bự... Phần lớn thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm”, một nhân viên Kiểm lâm kiểm đếm rùa cho biết.

Số rùa được kiểm đếm và phân loại

trần kha

Toàn bộ số rùa này sau đó sẽ được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.