TP.HCM chủ động chống ngập nước

03/12/2016 07:51 GMT+7

Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, TP.HCM chủ động giải pháp khắc phục tình trạng ngập từ đầu năm 2017, chứ không phải chờ đến mùa mưa, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết.

Ngày 2.12, tại cuộc họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 11.2016 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong tháng 12.2016, Thường trực UBND TP sẽ tổ chức cuộc họp bàn để lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học hiến kế chống ngập nước. Theo ông Phong, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, TP chủ động giải pháp khắc phục từ đầu năm 2017, chứ không phải chờ đến mùa mưa.
Theo kế hoạch của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, trong năm 2017 dự kiến xóa 12 điểm ngập do mưa ở các tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Hồng Bàng, Ba Vân, Lê Thành Phương, Mai Hắc Đế, Lương Văn Can, Gò Dưa, Tân Hương. Có 51 dự án chống ngập sẽ được tập trung triển khai với tổng kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng.
Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP ra quân tổng tấn công tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân. Ông Phong cho biết kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng ổn định; thu ngân sách từ đầu năm 2016 đến nay hơn 270.000 tỉ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.