TP.HCM chi 157 tỉ đồng cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành

14/03/2024 13:01 GMT+7

TP.HCM chi 157 tỉ đồng cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành (Q.1) thành quảng trường mới, đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm.

Sáng 14.3, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành.

Trước đó, theo tờ trình do ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đọc tại kỳ họp, mục tiêu của dự án nhằm cải tạo tổng thể cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành để thành không gian quảng trường mới, đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm.

TP.HCM chi 157 tỉ đồng cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành thành không gian quảng trường mới

NGUYỄN ANH

Khu vực cảnh quan trước chợ Bến Thành trước đây là vòng xoay Quách Thị Trang. Ở vòng xoay này có tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng đài Quách Thị Trang. Ngày 18.2.2017, vòng xoay Quách Thị Trang được rào chắn, tháo dỡ để phục vụ việc xây dựng nhà ga ngầm trung tâm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Tượng đài Quách Thị Trang được chuyển đến công viên Bách Tùng Diệp (Q.1); tượng đài Trần Nguyên Hãn được chuyển đến công viên Phú Lâm (Q.6).

Theo UBND TP.HCM, bó vỉa cũ xung quanh chợ Bến Thành (trên đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Thánh Tôn) đã xuống cấp, nhiều chỗ bị lún sụp, mặt vỉa hè phần lớn là gạch cũ, gạch xi măng, gạch bê tông bị bong tróc tại nhiều vị trí, cao độ mặt vỉa hè từng vị trí khác nhau gây khó khăn cho người đi bộ và mất mỹ quan đô thị. Cây xanh bố trí dọc theo các vỉa hè xung quanh chợ Bến Thành, bó vỉa bồn cây cũ đã hư bể.

Cùng với đó, vỉa hè xung quanh và trước mặt chợ Bến Thành chưa đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, an toàn cho người dân, chưa đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng của nhà ga Bến Thành tuyến metro đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Việc đầu tư cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành rất cấp bách nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng giao thông, cảnh quan, mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, nâng tầm bộ mặt của trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1. Dự kiến tổng vốn đầu tư 157 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Tổng diện tích cải tạo khoảng 45.835 m2, gồm 4 phân vùng: phân vùng 1: Khu vực xung quanh chợ Bến Thành; phân vùng 2: Tiểu đảo phía trước tòa nhà trụ sở Hỏa Xa; phân vùng 3: Tiểu đảo phía trước tòa nhà The One; phân vùng 4: mũi tàu công viên 23.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.