TP.HCM: Cháy kho xưởng vải ở Hóc Môn

23/10/2023 08:24 GMT+7

Kho xưởng vải trên địa bàn H.Hóc Môn (TP.HCM) cháy lớn trong đêm, thiêu rụi nhiều tài sản.

Ngày 23.10. Công an H.Hóc Môn đang điều tra làm rõ vụ cháy tại kho xưởng vải trên đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy kho xưởng vải trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy

T.K

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 22.10, người dân phát hiện cháy tại kho xưởng vải rộng hơn 1.000 m2 trên đường Phạm Văn Sáng.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán và báo lực lượng chức năng. Không lâu sau, đám cháy lan rộng, bao trùm kho xưởng. Người dân có nhà dân gần hiện trường vụ cháy cũng phải di dời tài sản đề phòng cháy lan.

TP.HCM: Cháy kho xưởng vải ở Hóc Môn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

T.K

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra tại hộ kinh doanh T.T.H, địa chỉ nhà không số trên đường Phạm Văn Sáng. Đám cháy trên diện tích rộng khoảng 1.300 m2, trong đó 800 m2 có mái che tạm, còn lại là đất trống.

TP.HCM: Cháy kho xưởng vải ở Hóc Môn - Ảnh 3.

Cháy tại kho xưởng vải rộng hơn 1.000 m2

T.K

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hóc Môn, Q.12 và Đội Khu vực 3 - PC07 cùng 11 xe chữa cháy và 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

TP.HCM: Cháy kho xưởng vải ở Hóc Môn - Ảnh 4.

Đến 8 giờ 50 ngày 23.10, khói bên trong kho xưởng vải vẫn còn bốc lên. 3 xe cứu hỏa đang túc trực tại hiện trường, liên tục phun nước vào bên trong để tránh lửa tái bùng phát

T.K

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn đám cháy lan ra khu vực xung quanh. Nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy kho xưởng vải đang được công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.